UBND tỉnh Tiền Giang họp bàn giải pháp tổ chức Đường hoa Xuân 2019

(THTG) Chiều ngày 06/12, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Mỹ Tho báo cáo với thường trực UBND tỉnh Tiền Giang về phương án thiết kế đường hoa Tết 2019 và phương án tổ chức lễ hội văn hóa thể thao du lịch tỉnh Tiền Giang. Tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

họp bàn giải pháp tổ chức Đường hoa Xuân 2019

Quang cảnh buổi làm việc họp bàn giải pháp tổ chức Đường hoa Xuân 2019. Ảnh: Việt Bình

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn thiết kế trình bày các phương án, ý tưởng thiết kế và phối cảnh chi tiết thực hiện đường hoa Tết 2019. Theo đó, đường hoa xuân năm 2019 có qui mô lớn gấp 4 lần đường hoa các năm trước, được tổ chức tại Khu Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang, với các phương án thiết kế làm nổi bật thu hút tầm nhìn trên diện tích rộng lớn của quảng trường. Đường hoa được thiết kế với 4 phân khu chính với những phân đoạn cảnh sông nước tình xuân, tôn vinh các hoạt động tết truyền thống dân gian…

Phương án thiết kế đường hoa Hùng Vương 2019

đường hoa Xuân năm 2019

Các đơn vị tư vấn thiết kế trình bày một số ý tưởng phối cảnh đường hoa Xuân năm 2019. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị đơn vị thiết kế phải gắn với giải pháp thi công, kết hợp các phương án tạo ấn tượng dễ nhìn, dễ cảm thụ nét đẹp. Bên cạnh đó, lưu ý về quá trình thi công, bảo vệ các phân khu tiểu cảnh, thu hồi vật tư sau khi kết thúc đường hoa, có thể tái sử dụng vật tư xây dựng để tiết kiệm, bố trí các hạng mục phục vụ sự tiện ích và văn minh để nhân dân thuận lợi khi đến thưởng lãm vui chơi như: khu vực vệ sinh, thùng rác, khu vực giữ xe không bị nâng giá, bảo đảm an ninh trật tự…

vlcsnap-2018-12-07-08h09m35s764

vlcsnap-2018-12-07-08h10m27s354

Các đại biểu pháp biểu, góp ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Bình

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang lưu ý Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với vai trò đơn vị chủ đầu tư, cần hoàn tất thủ tục hồ sơ để triển khai thi công đạt tiến độ, đồng thời lưu ý chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Mỹ Tho cùng các sở ngành phối hợp thực hiện các hoạt động, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh để thực hiện các phương án thành công, khai thác hiệu quả các hoạt động phục vụ vui xuân Kỷ Hợi 2019 tại Khu vực Quảng trường Hùng Vương và thành phố Mỹ Tho. Về phía tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để làm thủ tục đấu thầu, thi công đảm bảo tiến độ chất lượng các công trình, phục vụ tốt nhất nhu cầu vui xuân của nhân dân.

Thanh Thảo

Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang 2019 được tổ chức từ ngày 10/01 đến 14/01/2019

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thông qua phương án tổ chức Hội chợ triển lãm và lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch Tiền Giang năm 2019.

Hội chợ triển lãm, thương mại, ẩm thực là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch Tiền Giang năm 2019, tổ chức từ ngày 10-14/1/2019, tại quảng trường trung tâm tỉnh, quy mô khoảng 300 gian hàng với các ngành hàng thương mại, sản phẩm nông nghiệp chế biến tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, giới thiệu quảng bá các tour, tuyến du lịch; giới thiệu các thành tựu kinh tế – xã hội các huyện thành thị và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch Tiền Giang năm 2019 được tổ chức tại bờ kè sông Tiền vào ngày 14/01, sau lễ bế mạc biểu diễn thuyền hoa và thả đèn hoa đăng với khoảng 12 thuyền được trang trí theo các chủ đề nổi bật những nét đặc trưng của đô thị Mỹ Tho nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất với kế hoạch chương trình tổ chức. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa một số nội dung phù hợp với chủ đề, nội dung của lễ hội, đảm bảo phải thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả và tiết kiệm.

Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019 được tổ chức từ ngày 10/01 đến 14/01/2019. Hoạt động này nhằm thúc đẩy quảng bá các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch … kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Thanh Hương