U.23 Việt Nam – U.23 Jordan: Lấy đà vượt ải

Việc thành – bại trong mục tiêu lấy vé vào tứ kết của U.23 Việt Nam phụ thuộc lớn vào trận ra quân gặp Jordan tối nay. Đội bóng của ông Miura quyết lấy đà để vượt ải…

Trận cầu 6 điểm


Ông Miura khiêm tốn cho rằng, U.23 Việt Nam là đội yếu nhất bảng D. Nhưng nhà cầm quân người Nhật vẫn tự tin, nếu U.23 Việt Nam giải quyết thành công trận mở màn gặp Jordan, cửa vào tứ kết sẽ rất rộng mở. Nói cách khác, ông Miura đang ngầm xác định, trận đấu với Jordan tối nay giống như một trận cầu 6 điểm.

Hiển nhiên là U.23 Việt Nam xác định trận ra quân then chốt thế nào đến cơ hội vượt qua vòng bảng. Về danh tiếng, rõ ràng Jordan chưa thể sánh với UAE và nhất là “ông kẹ” Australia. Có thể hiểu Jordan là đối thủ “yếu” nhất trong 3 đội bóng mà thầy trò Miura sẽ đụng độ ở bảng B. Cho nên, không giải quyết thành công đối thủ có tầm vóc gần mình nhất, U.23 Việt Nam cực khó hy vọng làm điều thần kỳ trong 2 trận còn lại. Ở Asian Games 2014, đội bóng của ông Miura đã mở toang cánh cửa vào vòng trong nhờ trận xử đẹp Olympic Iran và đấy là kinh nghiệm quý giá.

Tiền đạo Công Phượng (phải) sẽ chắc chắn góp mặt trong đội hình chính

Vấn đề mấu chốt nhất là sự tự tin của các học trò ông Miura. Suốt thời gian chuẩn bị, đội bóng của ông Miura luôn chịu sức ép cực lớn. Các học trò phần nào bị nghi ngờ năng lực khi bước ra đấu trường châu lục. Vì thế, một trận thắng hoặc ít nhất là chia điểm với Jordan có giá trị cực lớn trong việc củng cố lại niềm tin cho đội bóng của ông Miura. Dĩ nhiên, giá trị tinh thần quan trọng cỡ nào thì ông Miura thừa hiểu, bởi chính nhà cầm quân người Nhật cũng có phần mông lung trước quá nhiều sức ép. Cũng bởi vậy, cho dù có rào trước, đón sau rằng, nếu U.23 Việt Nam sơ sảy ở trận gặp Jordan thì vẫn có cơ hội ngược dòng đi nữa, ai cũng hiểu ông Miura mong có được khởi đầu thuận lợi đến cỡ nào.

Thắng nhờ… hàng thủ

Hai ngày trước trận gặp Jordan, Công Phượng bất ngờ bị dị ứng và phải bỏ buổi tập làm quen sân với đồng đội. Tuy nhiên, Công Phượng chắc chắn đá chính, vì không trông vào… Công Phượng thì ông Miura cũng khó tìm ra người xứng đáng hơn. Thêm nữa, bệnh tình của tiền đạo chủ chốt này không quá đáng ngại, chỉ là một cách giữ gìn trước trận đánh lớn.

Tầm quan trọng của Công Phượng cỡ nào, ông Miura là người thấu hiểu nhất. Tuy nhiên, việc tìm cửa chiến thắng trước Jordan vẫn phải dựa vào bản lề lối chơi của U.23 Việt Nam: phòng ngự. U.23 Việt Nam vẫn là “mâm dưới” so với Jordan nên việc chơi đôi công với đối thủ này là không hợp lý. Con người mà ông Miura có trong tay không đủ để nhà cầm quân người Nhật này thực hiện điều ấy. Chưa kể ông Miura không dại gì bỏ đi sở trường, chọn sở đoản trong trận cầu then chốt.

U.23 Việt Nam không thể bỏ được lối chơi phòng ngự – phản công, rình rập trước Jordan. Kịch bản ấy đã được dự báo, nên đòi hỏi ông Miura phải biết cách gia cố hàng phòng ngự cho thật an toàn. Bốn cái tên hàng tứ vệ nhiều khả năng là Tấn Tài, Duy Khánh, Tiến Dũng, Mạnh Hùng, trong khi Phí Minh Long là người giữ đền. Hàng thủ sẽ có trận đấu căng như dây đàn, vì vậy, khu trung tuyến rất cần những người hỗ trợ cần mẫn. Duy Mạnh, Hữu Dũng, Thanh Hiền và Văn Toàn nhiều khả năng được chọn, trong khi Công Phượng, Thanh Bình là cặp tiền đạo săn bàn của U.23 Việt Nam.

Nguồn SGGP