Tuyết rơi tại Thụy Điển dày nhất 50 năm qua

Sáng 3/2, lượng tuyết bao phủ tại sân bay thành phố Lulea đo được là 113 cm dày hơn 2cm so với kỷ lục năm 1966.

Từ đầu tháng 2 này, thành phố Lulea, ở phía Bắc Thụy Điển đã chứng kiến những đợt tuyết rơi dày bất thường phá vỡ kỷ lục trong gần 50 năm qua tại thành phố này.


Các nhân viên dọn tuyết đã có những ngày làm việc vất vả trên các đường phố.

Sáng 3/2, lượng tuyết bao phủ tại sân bay thành phố Lulea đo được là 113 cm dày hơn 2cm so với kỷ lục năm 1966. Theo Văn phòng Khí tượng Thụy Điển, lượng tuyết rơi kỷ lục diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Các nhân viên dọn tuyết đã có những ngày làm việc vất vả trên các đường phố, trong khi tuyết vẫn tiếp tục rơi. Tuyết rơi là điều không thể thiếu trong mùa Đông tại thành phố Lulea, nơi chỉ cách Bắc cực khoảng 100 km.

Đến nay, Thụy Điển ghi nhận đợt tuyết rơi kỷ lục nhất là vào năm 1926. Chỉ trong ngày 28/2/1926 khu vực Kopparasen của Thụy Điển đã chứng kiến lượng tuyết rơi dày đến 327 cm./.

Nguồn VOV