Tuyên truyền pháp luật cho ngư dân Vàm Láng

(THTG) Ngày 10/5, tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Kiểng Phước tổ chức tuyên truyền văn bản pháp luật cho bà con ngư dân có phương tiện khai thác thủy sản.

1

Đông đảo bà con ngư dân tham gia buổi tuyên truyền

Ảnh: Đoàn Phát

Bà con ngư dân được nghe triển khai Nghị định 33 của Chính phủ và Chỉ thị 689 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt đối với bà con có tàu cá hoạt động tại các ngư trường xa bờ, có khả năng xâm phạm vùng biển chồng lấn với các nước trong khu vực. Ngoài ra, bà con ngư dân còn được thông tin về các hình thức xử lý vi phạm khai thác thuỷ sản của các nước bạn trong khu vực và công tác thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Theo Chi cục Thuỷ sản Tiền Giang, việc vi phạm lãnh hải nước ngoài trong khu vực của tàu cá tỉnh Tiền Giang những năm gần đây giảm rõ rệt. Từ năm 2012 đến năm 2016, bình quân mỗi năm chỉ có từ 2 đến 5 vụ vi phạm. Tuy nhiên, trong 4 tháng năm 2017 đã có 10 phương tiện đánh bắt của tỉnh vi phạm lãnh hải Indonesia và bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ. Trong 10 phương tiện, thì thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông có 9 phương tiện với 72 ngư phủ.

Trước tình hình này, các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng và ngư phủ về pháp luật của Việt Nam và quốc tế, kiên quyết ngăn chặn ngay từ đầu các đối tượng có dấu hiệu đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

An Phước