Tưng bừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

 Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá của 54 dân tộc anh em.

Tối 19/4, tại Quảng trường Khu các làng dân tộc 2, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và Năm Gia đình Việt Nam 2013. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến dự ngày hội cùng 150 đồng bào đại diện cho 54 dân tộc anh em trong cả nước.

            

Phát biểu tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nêu rõ: Cách đây vừa tròn 5 năm, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 19/4 hàng năm là “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam” nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một hình thức ghi nhớ, nhắc nhở động viên tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” thể hiện sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội của đồng bào các dân tộc.

5 năm qua, bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, có ý nghĩa về bảo tồn, giao lưu văn hoá, phát triển kinh tế gắn với xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã từng bước lan toả và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp tục khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Ngay sau phần lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Năm Gia đình Việt Nam 2013 với chủ đề “Bản sắc văn hóa Việt”./.