Tử hình đối với bị cáo nổ súng giết người tại quán karaoke XO hồi năm 2021

(THTG) Sau 4 ngày xét xử, chiều 25-3-2024, tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên án 22 bị cáo trong vụ nổ súng làm 1 người chết, 3 người bị thương tại cơ sở karaoke XO xảy ra trên địa bàn xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho năm 2021.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa, sinh năm 1997 và Dương Minh Nhựt, sinh năm 2001, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hẹn nhau đến cơ sở karaoke XO để giải quyết.

Quang cảnh phiên tòa.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17/3/2021, Nghĩa cùng với Nguyễn Thanh Triều, (biệt danh Triều điên) sinh năm 1998, Thạch Minh Quân, sinh năm 1997, Lương Văn Hòa, sinh năm 1998, Trần Quang Quốc Bảo, sinh năm 2003, Huỳnh Ngọc Định, sinh năm 1997 và Nguyễn Hải An, sinh năm 1995 đến hát karaoke tại quán karaoke XO và gặp nhóm của Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1989 (biệt danh Hải Bạch), Dương Minh Nhựt cùng Nguyễn Tấn Anh Quốc, sinh năm 1999 và 5 người khác. Giữa 2 nhóm xảy ra cự cãi, xô xát. Lúc này, Triều, Bảo dùng súng bắn về phía của nhóm Hải Bạch, gây ra cái chết của Hải Bạch và 3 đối tượng khác bị thương phải đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an thành phố Mỹ Tho đã bắt, khởi tố 22 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Căn cứ hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Triều (biệt danh Triều điên) 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt chung đối với Nguyễn Thanh Triều là tử hình. 21 bị báo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Tin và ảnh: Trọng Tín