Từ 15/5 đến 19/5 sẽ diễn ra triển lãm và trưng bày hiện vật Tiền Giang – Dấu ấn lịch sử tài liệu lưu trữ

(THTG) Nhằm tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm 340 năm Mỹ Tho đại phố; hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam ( 30/4/1975 – 30/4/2019) và kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2019), ngày 23/4, Sở Nội vụ Tiền Giang tổ chức họp triển khai thực hiện triển lãm và trưng bày hiện vật Tiền Giang – Dấu ấn lịch sử tài liệu lưu trữ.

vlcsnap-2019-04-23-14h08m47s696

Quang cảnh cuộc họp triển khai thực hiện triển lãm và trưng bày hiện vật Tiền Giang – Dấu ấn lịch sử tài liệu lưu trữ. Ảnh: Minh Nguyên

 Triển lãm và trưng bày hiện vật Tiền Giang – Dấu ấn lịch sử tài liệu lưu trữ lần này, do UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức. Triển lãm sẽ trưng bày hình ảnh, bản đồ, tư liệu, tài liệu lưu trữ về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Tiền Giang nói chung và Tp. Mỹ Tho nói riêng, từ thời kỳ khai hoang mở cõi đến ngày nay. Ngoài ra, triển lãm còn tái hiện những chiến công tiêu biểu trong những năm tháng chiến tranh, cũng như những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội trong thời bình.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về nội dung, bố cục, thiết kế, thi công triển lãm, cũng như công tác tổ chức triển khai, đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Triển lãm và trưng bày hiện vật Tiền Giang – Dấu ấn lịch sử tài liệu lưu trữ dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2019, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang, nhằm giới thiệu  các giá trị tài liệu lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, đồng thời quảng bá về du lịch và hình ảnh Tiền Giang.

 Hồng Tuyến