Trường Đại học Văn hóa tổ chức văn nghệ phục vụ phạm nhân

(THTG) Chiều ngày 21/8, tại trại giam Phước Hòa, huyện Tân Phước, lớp liên thông Đại học Quản lý Văn hóa khóa 2 – Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở tại Tiền Giang phối hợp với Ban giám thị trại giam Phước Hòa tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Gọi tên ngày mới”, cho gần 1.000 phạm nhân tại trại giam.

  vlcsnap-2018-08-22-09h13m15s655

vlcsnap-2018-08-22-09h11m57s567

vlcsnap-2018-08-22-09h09m28s375

Các hoạt động giao lưu tại chương trình văn nghệ  “Gọi tên ngày mới” tại trại giam Phước Hòa. Ảnh: Minh Nguyên

Chương trình văn nghệ với chủ đề “Gọi tên ngày mới” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là món quà tinh thần, giúp những phạm nhân đang chấp hành án phạt ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước… Thông qua những tiếc mục của chương trình sẽ tạo động lực thúc đẩy tinh thần các phạm nhân an tâm về tư tưởng, phấn đấu lao động, cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng từ Đảng và Nhà nước, sớm được về với gia đình.

Hữu Tâm