“Trúng số” thắng lớn tại Cánh diều 2015

Bộ phim truyện điện ảnh “Trúng số” đã giành ba giải Vàng tại giải thưởng Cánh diều 2015.

Lễ trao giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, Cánh diều 2015 đã diễn ra tối 20/4 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên, đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên khắp mọi miền đất nước đã đến tham dự chương trình.

Theo ông Đặng Xuân Hải- Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết: “Các thành viên ban giám khảo đều có chung nhận xét phim tham dự Cánh diều năm nay khá phong phú thể lọai, đa dạng về đề tài, về cuộc sống đương đại và lịch sử dựng nước, giữ nước có chất lượng. Song, vẫn thiếu vắng những tác phẩm thực sự xuất sắc phản ảnh trực diện con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Nhận rõ trách nhiệm của mình trước đất nước, trước nhu cầu của công chúng, chúng ta nguyện đoàn kết, sát cánh bên nhau cố gắng sáng tác nhiều hơn nữa các tác phẩm điện ảnh mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Tạo ra một thị trường điện ảnh năng động, đa dạng. Phấn đấu đáp ứng ngày càng cao sự hưởng thụ văn hóa của công chúng cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và giới thiệu với bạn bè quốc tế”.

Trao giải nam diễn viên và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (ảnh Thành Trung)

Giải thưởng Cánh diều vàng trong lĩnh vực phim truyện điện ảnh năm nay được trao cho tác phẩm “Trúng số”- Đạo diễn Dustin Nguyễn. Đây cũng là bộ phim được Cục Điện ảnh chọn là phim đại diện của Việt Nam tham dự vòng Sơ tuyển giải Oscar lần thứ 88, hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài”.

“Trúng số” cũng chiếm luôn giải Cánh diều vàng dành cho Biên kịch xuất sắc phim truyện điện ảnh Nguyễn Mạnh Tuấn; Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh Ninh Dương Lan Ngọc, vai Út Thơm.

Ba bộ phim đồng giải Cánh diều Bạc là “Cuộc đời của Yến”- Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ; “Người trở về”- Đạo diễn Đặng Thái Huyền; “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”- Đạo diễn Victor Vũ.

Bên cạnh đó, Giải Cánh diều vàng cho hạng mục phim truyện điện ảnh được trao cho: Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh: Đinh Tuấn Vũ, phim “Cuộc đời của Yến”; Quay phim xuất sắc phim truyện điện ảnh: K’ Linh, phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”; Họa sĩ thiết kế xuất sắc phim truyện điện ảnh: NSND Phạm Quốc Trung, phim “Nhà tiên tri”; Âm nhạc xuất sắc phim truyện điện ảnh: Lê Cát Trọng Lý, phim “Cuộc đời của Yến”; Âm thanh xuất sắc phim truyện điện ảnh: Trần Mạnh Hoàng, phim “Cầu vồng không sắc”; Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh: Nguyễn Thanh Tú, vai Hoàng, phim “Cầu vồng không sắc”; Diễn viên triển vọng: Bùi Trọng Khang, vai Tường, phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”; Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh: Kim Hiền, vai Tống Thị, phim “Mỹ nhân”.

Ở Hạng mục phim truyện truyền hình, Cánh diều vàng thuộc về phim “Tuổi thanh xuân”- Đạo diễn: Nguyễn Khải Anh – Bùi Tiến Huy – Myung Hyun Woo. Bộ phim này cũng đem về ba giải Cánh diều vàng cá nhân cho Nhã Phương, vai Linh -Nữ diễn viên xuất sắc phim truyện truyền hình; Việt Anh, vai Thành- Nam diễn viên xuất sắc phim truyện truyền hình; Kim Tuyến, vai Mai- Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình. Giải Cánh diều vàng cá nhân trong hạng mục này cũng được trao cho: Biên kịch xuất sắc phim truyện truyền hình:Châu Thổ- phim “Biệt thự Pensée”; Đạo diễn xuất sắc phim truyện truyền hình: Nguyễn Danh Dũng- phim “Khi đàn chim trở về”; Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình- Trọng Trinh, vai Tài, phim “Mưa bóng mây”.

Ngoài ra, Lễ trao giải cũng trao các giải thưởng ở các hạng mục khác gồm: Hạng mục Phim ngắn, Cánh diều vàng được trao cho “Cách khác”- Đạo diễn: Lã Tùng Lâm và “Dành tặng ông Điều”- Đạo diễn: Nguyễn Hiền Anh; Hạng mục Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh, Cánh diều vàng được trao cho Công trình nghiên cứu- lý luận “Nghệ thuật tạo hình trong sáng tác điện ảnh”- tác giả TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú và tập tiểu luận “Đời sống nghệ thuật”- tác giả: PGS.TS. Trần Luân Kim; Hạng mục Phim khoa học, Cánh diều vàng thuộc về “Dấu tích Sa Huỳnh”- Đạo diễn: Phùng Ngọc Tú; Đạo diễn xuất sắc phim khoa học được trao cho đạo diễn Vũ Hoài Nam- phim “Vận động hoàn hảo”; Hạng mục Phim tài liệu, Cánh diều vàng được trao cho “Mẹ ơi, con đã về”- Đạo diễn: Lương Minh Đức. Đạo diễn phim này cũng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất; Hạng mục phim Hoạt hình, Cánh diều vàng được trao cho “Mèo trắng và Mèo mun”- Đạo diễn: NSƯT Phạm Ngọc Tuấn.

Cũng tại lễ trao giải năm nay, Hội Điện ảnh Việt Nam đã vinh danh hai nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nền điện ảnh Việt Nam là Nhà giáo Nhân dân Lê Đăng Thực và nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ- nhà biên kịch phim đầu tiên được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật năm 2012./.

Nguồn Toquoc.vn