Triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

(THTG) Ngày 20/12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

vlcsnap-2017-12-20-14h49m44s906

Quang cảnh hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Ảnh: Trần Liêm

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có 26 chương  và 426 điều, trong đó có nhiều điều khoản mới được sửa đổi bổ sung, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về kinh tế, môi trường và nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật của nước ta.

 vlcsnap-2017-12-20-14h48m13s412 vlcsnap-2017-12-20-14h48m43s285

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Hội nghị đã được nghe các điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như: quy định thêm tội xâm phạm quyền công dân, mở rộng hình phạt ngoài nhà tù, giảm tội danh có mức án tử hình, thêm các quy định mới về tội phạm hình sự đối với pháp nhân thương mại, tội phạm môi trường, tội phạm kinh tế, mở rộng thêm đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình là người từ 75 tuổi trở lên, cũng như thêm và thay đổi nhiều quy định đối với người chưa thành niên phạm tội…

vlcsnap-2017-12-20-14h44m23s575

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Bộ luật này được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày  27/11/2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành đã phát hiện một số sai sót và bất hợp lý, vì vậy Quốc hội đã đưa ra lấy ý kiến của các cơ quan, ban ngành và nhân dân và được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 20/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2018.

                                                                     Thanh Thảo