Trên 99% học sinh tốt nghiệp THPT 2018 thuộc về các tỉnh giảng dạy tốt

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 tính chung toàn quốc đạt 97,57%, trên 99% học sinh tốt nghiệp THPT thuộc về các tỉnh giảng dạy tốt.

Theo báo cáo từ Bộ GD-ĐT, đến ngày 11/7/2018, tất cả các Hội đồng thi trong cả nước đã hoàn thành việc chấm thi, công bố kết quả thi.

Do đã chuẩn bị tốt hạ tầng CNTT, phần mềm cũng như chuẩn hóa cơ sở dữ liệu điểm thi nên công tác công bố kết quả thi diễn ra thuận lợi, an toàn, chính xác trong cả nước; không có hiện tượng tắc nghẽn; các thí sinh tra cứu điểm thi thuận lợi.

tren 99% hoc sinh tot nghiep thpt 2018 thuoc ve cac tinh giang day tot hinh 1
Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 tính chung toàn quốc đạt 97,57% (ảnh minh họa)

Cả nước có có 879.705 thí sinh dự thi có lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó 810.382 thí sinh Giáo dục THPT và 69.323 thí sinh Giáo dục Thường xuyên (GDTX).

Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57%; trong đó Giáo dục THPT đạt 98,36%, GDTX đạt 88,37%.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đã phản ánh khách quan kết quả học tập của thí sinh, phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng và chất lượng giáo dục của các địa phương; đồng thời phản ánh tính nghiêm túc, khách quan trong coi thi, chấm thi.

Tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh THPT cao hơn hẳn học sinh GDTX; các tỉnh có điều kiện thuận lợi về kinh tế xã hội thì tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn các tỉnh ở vùng còn khó khăn.

Các tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao trên 99% đều là những tỉnh có truyền thống dạy tốt học tốt như Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Long An, Vĩnh Long, Bắc Ninh; các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ chí Minh, Hải Phòng có số lượng dự thi cao đều đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 98%; một số địa phương có điều kiện dạy và học còn khó khăn như Cao Bằng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi tỷ lệ đạt trên 92%; Hà Giang tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 89,35%.

Đặc biệt, khối GDTX ở một số tỉnh khó khăn thì tỷ lệ tốt nghiệp thấp như Gia Lai 49,85%, KonTum 50,54%.

Nhiều trường đại học tại TPHCM sẽ giảm điểm chuẩn xét tuyển

Sau khi Bộ Giáo dục – Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 và phổ điểm một số khối truyền thống, đại diện nhiều trường đại học tại TP HCM cho biết dự kiến điểm xét tuyển của nhiều ngành sẽ được điều chỉnh giảm để phù hợp với kết quả thi của thí sinh.

nhieu truong dai hoc tai tphcm se giam diem chuan xet tuyen hinh 1
Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM.

Theo phổ điểm Bộ Giáo dục – Đào tạo công bố, năm nay, trừ 2 môn Lịch sử và tiếng Anh, số lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 50-70%. Từ phổ điểm này, đại diện nhiều trường đại học tại TPHCM cho rằng ngưỡng điểm xét tuyển của nhiều ngành đào tạo năm nay sẽ giảm.

Riêng các trường thuộc khối quân đội, công an, trường khối y dược sẽ không chênh kệch nhiều do nhu cầu của người học rất cao. Tín hiệu đáng mừng là với phổ điểm như năm nay tình trạng điểm tuyệt đối vẫn không trúng tuyển như năm ngoái sẽ không diễn ra.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, điểm trung vị và điểm trung bình dao động quanh 5 là mức điểm  phù hợp với mục tiêu 2 trong 1 của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Với phổ điểm như năm nay, điểm chuẩn các trường đại học top trên sẽ giảm mạnh từ 1-4 điểm trong khi các trường top dưới sẽ giữ nguyên. Điểm xét tuyển của các ngành khối C dự kiến sẽ giảm nhiều hơn do môn Văn và môn Lịch sử điểm thấp.

Trong khi đó, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM cho rằng: Với phổ điểm như vậy ngưỡng điểm sàn xét tuyển của các trường đại học top giữa sẽ giảm, dự kiến dao động từ 14 đến 16 điểm còn các trường đại học top trên dự kiến không quá 18 điểm. Mức điểm trúng tuyển dự kiến cũng sẽ giảm.

Với các trường đại học hàng năm có mức điểm trúng tuyển từ 24 trở lên, theo ông Sơn  năm nay sẽ giảm không quá 3 điểm. Các trường đại học có điểm trúng tuyển hàng năm từ 17 đến 21 điểm năm nay sẽ không giảm nhiều.

Cụ thể như tại Trường Công nghiệp thực phẩm TPHCM, năm nay dự kiến mức điểm xét tuyển sẽ thay đổi như sau: Nhóm ngành kinh tế và công nghiệp thực phẩm ngưỡng trúng tuyển dự kiến dao động từ 18 đến 20 điểm. Các ngành mới như công nghệ vật liệu, thủy sản, môi trường…sẽ gần với ngưỡng điểm sàn xét tuyển tức là từ 15 đến 17 điểm. Tuy nhiên, điểm xét tuyển theo hình thức xét học bạ nhiều ngành của trường sẽ là từ 24 điểm trở lên.

Ông Phạm Thái Sơn cho rằng phổ điểm năm nay đã thể hiện rõ mức độ phân hóa cần có của kỳ thi.

“Điều này chứng tỏ đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay có tính phân hóa rất cao. Phổ điểm có tính phân hóa cao như vậy sẽ giúp cho các trường thực hiện công tác xét tuyển dễ dàng hơn nhiều. Bên cạnh đó, còn có quy định liên quan đến việc làm tròn đến 2 chữ số thập phân sẽ giúp nhiều trường không phải đưa thêm các tiêu chí phụ trong quá trình xét tuyển”, ông Phạm Thái Sơn nói.

Sau khi biết điểm thi, từ ngày 19/7, thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Căn cứ vào điểm thi của mình và tình hình đăng ký nguyện vọng, điểm chuẩn các năm trước, thí sinh cần cân nhắc thật kỹ để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Nguồn VOV