Trần Hữu Kiên bất ngờ lên ngôi quán quân Vietnam’s Got Talent

      Sở hữu 33% lượt bình chọn, Trần Hữu Kiên đã bất ngờ vượt qua Nguyễn Kiều Anh, nhóm xiếc nhí Hoa Mẫu Đơn và tài năng nhí Cao Hà Đức Anh giành ngôi vị quán quân Vietnam's Got Talent.

Cuộc cạnh tranh của những tài năng Việt vừa diễn ra tối nay với sự góp mặt của nhiều ứng viên nặng ký. Sau khi top 4 được gọi tên, họ sẽ bước vào cuộc đọ sức cuối cùng để giành ngôi vị quán quân mùa giải Vietnam’s Got Talent năm nay.

Sau hai đêm chung kết nhiều bất ngờ, nhiều ẩn số và không kém phần kịch tính, 14 tài năng Việt sẽ bước vào phần công bố kết quả do khán giả bình chọn đầy hồi hộp. Nếu như chung kết 1 có thể không khó dự đoán vì sự cạnh tranh kém phần quyết liệt và sớm lộ ứng viên sáng giá đi tiếp vào đêm Gala thì chung kết 2 lại không dễ gọi tên top 2.

 Ảnh minh họa

 Nguyễn Kiều Anh đang được đánh giá cao cho ngôi vị quán quân

Dù có rất nhiều bất ngờ đến từ sự bình chọn của khán giả, nhưng một vài cái tên cũng đã được đánh giá là nặng ký vì sự nổi bật của tài năng và sự lôi cuốn trên sân khấu như Nguyễn Kiều Anh, Phạm Hồng Minh, Mạnh Phương, Cao Hà Đức Anh…

Gala chung kết Vietnam’s Got Talent sẽ được trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 20h tối nay với nhiều bất ngờ của những tài năng mới và sự trở lại của những cái tên từng làm mưa, làm gió sân khấu Got Talent ở mùa giải năm ngoái như Đăng Quân – Bảo Ngọc, Dòng thời gian…

20h: Đêm Gala chung kết mở màn bằng phần trình diễn của tập thể các thí sinh lọt bán kết Vietnam’s Got Talent. Đặc biệt, sự xuất hiện của giám khảo Thành Lộc khiến cho không khí càng thêm bùng nổ khi anh thể hiện giọng ca của mình cùng dàn hợp ca Got Talent và dàn diễn viên của sân khấu kịch Idecaf trong trích đoạn vở Ngàn năm tình sử của tác giả Quang Lập.

 Ảnh minh họa

 Giám khảo Thành Lộc và trích đoạn vở Ngàn năm tình sử

Sau phần mở màn ấn tượng, cô gái rinh giải Quán quân mùa giải đầu tiên Bảo Ngọc đã có màn múa chim công khoe với khán giả thành tích một năm sau khi bước lên bục cao Vietnam's Got Talent. Bảo Ngọc, sau khi đăng quang Vietnam's Got Talent, Bảo Ngọc đã dành tiếp 4 Huy chương vàng giải Dance Sport Quốc gia mở rộng cùng một giải khán giả bình chọn trong cuộc thi Vũ điệu Xanh, ngoài ra còn tham gia lưu diễn tại Đức cùng các chương trình khác. Hiện Bảo Ngọc cũng đang theo đuổi niềm đam mê của mình với nhiều bước nhảy kỹ thuật và điêu luyện hơn.

Nhiều màn kết hợp độc đáo trên sân khấu cũng được phô diễn như phần trình diễn của Oxy, sự kết hợp của HFO và BigToe, poping của Nguyễn Công Đạt…

 Ảnh minh họa
 

20h35: MC Thành Lộc công bố kết quả chung kết 1. Top 3 lộ diện là ba chàng trai không khó dự đoán là Mạnh Phương, Trần Hữu Kiên và Dương Quyết Thắng. Chàng luật sư tập sự đến từ Thanh Hóa được khen ngợi làm sang trọng ca khúc nhạc Pop của nhạc sĩ Đức Trí khi bạo dạn thử sức với bản phối của nhạc thính phòng đã là cái tên sở hữu số lượng bình chọn cao nhất và giành chiếc vé đi thẳng vào Gala chung kết.

Top 3 của chung kết 2 cũng nhanh chóng được gọi tên. Nhóm xiếc mồ côi Hoa Mẫu Đơn, Nguyễn Kiều Anh và Cao Hà Đức Anh là ba cái tên được gọi. Và cũng bất ngờ không kém, nhóm Hoa Mẫu Đơn sở hữu số lượng khán giả bình chọn nhiều nhất để tranh tài tại đêm Gala.

20h55: Giám khảo phải quyết định lựa chọn 2 trong số 4 thí sinh Mạnh Phương, Dương Quyết Thắng, Nguyễn Kiều Anh với Cao Hà Đức Anh. Trước khi diễn ra đêm chung kết, theo Ban giám khảo tiết lộ thì Ban tổ chức đã quyết định thay đổi formet, không lựa chọn theo từng đêm chung kết mà lựa chọn ở top 4 ra top 2 để bước vào cạnh tranh tại đêm Gala.  

Như vậy, hai cái tên được đi tiếp đều là thí sinh ở chung kết 2 là Nguyễn Kiều Anh và Cao Hà Đức Anh. Họ sẽ cùng so tài với Trần Hữu Kiên và nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn ở đêm Gala.

Khá bất ngờ khi hotboy ảo thuật Mạnh Phương bị mất cơ hội đi tiếp bởi giám khảo và chàng trai được đánh giá cao từ vòng loại là phù thủy ảo thuật Hồng Minh cũng bị rớt do không đủ lượng bình chọn của khán giả.

 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

 Trần Hữu Kiên, Nguyễn Kiều Anh, nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn và Cao Hà Đức Anh

Cao Hà Đức Anh thể hiện tài năng đầu tiên trong đêm diễn quan trọng bằng ca khúc “Con cò”. Chọn ca khúc dân gian đương đại từng được Song Vũ làm khá tốt ở mùa giải trước, Cao Hà Đức Anh chưa thể hiện được bản lĩnh sân khấu và chất giọng phù hợp với dòng nhạc này.
 
Giám khảo Huy Tuấn cho rằng “Âm vực bài hát rộng và hơi quá khả năng của Đức Anh nên nốt cao và nốt thấp chưa đạt tới chuẩn. Đây không phải tiết mục xuất sắc nhất của cháu”. Giám khảo Thúy Hạnh đồng tình “Tôi hài lòng với vòng chung kết của Đức Anh hơn, còn phần thi này còn gặp một số trục trặc trong bài hát. Cháu cũng đã bị mất tự tin ở phần đầu tiên”. Giám khảo Thành Lộc khen ngợi sự tự tin và liều khi chọn ca khúc khó nhằn này của Đức Anh.

 Ảnh minh họa
 

Nguyễn Kiều Anh tiếp tục mang đến tác phẩm world music độc đáo trong ca khúc “Em đi Chùa Hương”. Vẫn giữ sự duyên dáng, lôi cuốn với cách nảy giọng ấn tượng, Kiều Anh lại bội thu lời khen sau phần trình diễn.

Giám khảo Huy Tuấn khen ngợi “Bạn là thí sinh có phong độ đều. Lần nào cũng trình bày tác phẩm trọn vẹn. Bạn mang đến bất ngờ là biến bài hát quen thuộc hát theo cách riêng của bạn với cách phối khí hiệu quả. Phối khí đó có thể đưa bạn trở thành ngôi sao nhạc pop được. Nếu bạn có thể thắng cuộc thi này hay không thì người ta sẽ nhớ đến kiều Anh là thí sinh đặc biệt nhất của mùa Got Talent năm nay”.

 Ảnh minh họa
 

Giám khảo Thúy Hạnh trầm trồ “Khi bạn ca theo cách của bạn thì khán giả bị cuốn hút bằng cách rất riêng của bạn. có thể nhiều khán giả chưa cảm nhận được loại hình nghệ thuật này, thì bạn sẽ là người tiên phong đặc biệt”.

Còn giám khảo Thành Lộc tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ “Từ vòng loại sân khấu tới cuối bạn vẫn trung thành với cách hát và  dòng nhạc world music. Tôi nghe nhiều giai điệu nhưng với phong cách pop là chủ yếu. Bạn hát vẫn phong cách đương đại nhưng cách hát nảy giọng và giữ cách hát truyền thống trên nền nhạc đương đại rất lạ và độc đáo. Với tôi, bạn có quán quân hay không không quan trọng, vì với tôi như thế này bạn đã quá thành công rồi”.

Trần Hữu Kiên tiếp tục trung thành với dòng nhạc thính phòng. Lần này, Hữu Kiên đã hoàn thành xuất sắc ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng”. Sở hữu những nốt cao rất thuyết phục, Hữu Kiên đã hoàn toàn chinh phục được ba vị giám khảo. Là giám khảo có chuyên môn nhất, nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ “Bạn chọn tông cao nhưng bạn làm rất tốt. Bài này là một trong những bài tốt nhất bạn trình bày trong cuộc thi năm nay. Những nốt cao như thế, người học nhạc chuyên nghiệp họ cũng hiếm khi lên cao mà tốt như vậy. Bạn đã làm điều đó thành công qua nhiều tiết mục. Với bài hát này, bạn hoàn toàn có thể chiến thắng đêm nay”.

 Ảnh minh họa
 

Là nhóm cuối cùng trình diễn tài năng, nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn tiếp tục cống hiến màn trình diễn xiếc ấn tượng với phần dàn dựng không kém phần ý nghĩa và thú vị so với đêm chung kết. Sau hai lời khen ngợi của giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc, giám khảo Huy Tuấn hào phóng khen tặng “Chú nghĩ các cháu vào tới vòng này do sự bình chọn nhiều của khán giả. Khán giả yêu và thán phục vì nghị lực khổ luyện của các cháu. Với tiết mục hôm nay, các cháu vẫn luôn là những thiên thần trong lòng khán giả”.

Gần 1 tiếng giành cho khán giả bình chọn, ca sĩ Hồng Nhung, Thu Minh, nhóm Mix, Đăng Quân – Bảo Ngọc… đã tặng khán giả những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo.

10h45: Ngôi vị quán quân Vietnam's Got Talent đã được gọi tên là Trần Hữu Kiên khi anh rơi vào nhóm an toàn cùng nhóm xiếc nhí Hoa Mẫu Đơn. Chàng luật sự tập sự sở hữu giọng ca opera ấn tượng dù chưa được đào tạo bài bản khiến người nghe phải thán phục vì khả năng chinh phục những nốt cao xuất sắc. Trong đêm Gala tối nay, Trần Hữu Kiên đã giành trọn tình cảm của giám khảo với nhiều lời khen và đăng quang bất ngờ khi sở hữu số lượng khán giả bình chọn vượt trội lên tới 33%.

 Ảnh minh họa