Trái cây mùa tết ở ĐBSCL: Giá tăng nhờ… sản lượng giảm

Gần một tháng nay, giá các loại bưởi Năm Roi, da xanh ở vùng ĐBSCL liên tục tăng. Bưởi Năm Roi ở Hậu Giang, Vĩnh Long nhà vườn bán được giá 13.500 – 14.000 đồng/kg (loại 1kg/trái trở lên).

Riêng bưởi da xanh giá vọt lên đến 36.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Ông Nguyễn Văn Phúc ở xã Phú Hữu (huyện Châu Thành, Hậu Giang) cho biết, 5 công bưởi Năm Roi của gia đình sản lượng ước đạt trên 5 tấn trái. Cách nay hơn một tháng, thương lái đã vào “đặt hàng” với giá trên 50 triệu đồng. Quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) – loại trái cây đặc sản nổi tiếng mùa tết – giá liên tục nhích lên và hiện ở mức 25.000 – 30.000 đồng/kg, mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Còn ở huyện Long Mỹ (Hậu Giang), giá quýt đường thương lái đặt cọc lên đến 35.000 đồng/kg. Nhà vườn trồng nhãn ở Sóc Trăng, Đồng Tháp… cũng bán được giá cao: Từ 17.000 – 20.000 đồng/kg, trong khi hơn một tháng trước giá chỉ dao động 10.000 – 12.000 đồng/kg.

Theo Hội Làm vườn tỉnh Trà Vinh, năm 2012 toàn tỉnh có gần 30.000ha vườn cây ăn trái các loại, nhưng do nhiều nguyên nhân, sản lượng ước giảm 25 – 30% so với năm 2011… Theo ước tính của ngành NNPTNT các địa phương vùng ĐBSCL, diện tích vườn bưởi Năm Roi bị sâu đục trái gây hại ước lên đến 50%, vì vậy sản lượng giảm khá mạnh; do đó càng cận tết, giá loại quả này cũng như quyết hồng Lai Vung càng tăng mạnh.