TP. Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam chủ động đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp nghỉ Lễ

Dịp Lễ 30/4 và 01/5/2015 kéo dài trong 6 ngày, cùng với đó là việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) được tổ chức cấp Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, nên mật độ phương tiện tham gia giao thông tại Thành phố này và các địa phương trong khu vực tăng cao đột biến.

Đường thành phố Hồ Chí Minh thông thoáng trong dịp nghỉ Lễ
(Ảnh: K.V)

Trước tình hình trên, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mở cao điểm tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đảm bảo an toàn các hoạt động phục vụ Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an có liên quan triển khai các phương án điều tiết phân luồng giao thông, bố trí sẵn sàng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tăng cường ứng trực, tổ chức tuần tra lưu động, ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: vi phạm quy định về nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, lấn tuyến; đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hoặc vào đường cấm; dừng đỗ sai quy định…

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra đua xe trái phép và tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, cổ vũ, chạy xe gây rối trật tự công cộng; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh chống tội phạm trên các tuyến giao thông; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trên đường bộ; kiểm tra giải tỏa và xử lý triệt để các tụ điểm “xe dù, bến cóc”, xe khách hoạt động trái phép, vi phạm hoạt động vận tải hành khách.

Lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Quân đội, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cùng các ban ngành có liên quan triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự từ buổi sơ duyệt, tổng duyệt đến chính thức Lễ mít tinh; Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt theo phương án đã đề ra, các lực lượng đã tổ chức tham gia huấn luyện, hợp luyện giải quyết các tình huống phức tạp dự kiến phát sinh theo đúng yêu cầu.

Đặc biệt, các lực lượng đã đảm bảo an toàn tuyệt đối buổi Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức từ 7h đến 12h ngày 30/4 tại Công viên 30/4, đảm bảo an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự kỷ niệm, không xảy ra vụ việc phức tạp, không để xảy ra cháy, nổ, hoạt động phá hoại.

Công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, đã chủ động phân luồng giao thông từ xa, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các nơi tổ chức sự kiện, khu vui chơi, giải trí của nhân dân; đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức lực lượng đón, đưa dẫn các đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách mời quốc tế tham dự Lễ mít tinh và triển khai lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự tại các khu vực khách sạn là nơi nghỉ của các đồng chí lãnh đạo và đại biểu khách mời…

Tại Bình Dương, công tác giữ gìn an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 cũng đã được đảm bảo, với nỗ lực không để xảy ra ùn tắc ở các điểm nóng, những ngày qua, các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động, quân đội và Ban An toàn giao thông của các địa phương trong tỉnh đều tăng cường phối hợp, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn, giúp người dân có được những ngày nghỉ lễ an toàn, vui vẻ.

Đại tá Trần Minh Hữu, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cho biết, ngay từ rất sớm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã được triển khai trên khắp các địa bàn, nhất là các khu vực tập trung đông người đến tham dự các sự kiện văn hoá, thể thao, giải trí, như tại giao lộ của khu vực dẫn vào quảng trường tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, đồng thời lực lượng chức năng cũng tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường lân cận. Tại những địa điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, đã cắt cử các tổ trực chốt nhằm kịp thời điều tiết, xử lý các tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, cũng đã huy động lực lượng Cảnh sát giao thông từ các huyện, thị xã về hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự giao thông
tại các tuyến đường trọng điểm (Ảnh: K.V)

Đại tá Trần Minh Hữu, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, trong những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tích cực phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên mọi tuyến đường, theo đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra lưu động nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, phóng nhanh, lấn đường, vượt ẩu, vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi đi trên mô tô, xe máy…

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương cũng phối hợp với các lực lượng chức năng khác ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông để bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời lên kế hoạch, phương án phòng chống, ngăn chặn đua xe trái phép.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khác với mọi năm, vào dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã có nhiều công trình giao thông quan trọng được đưa vào sử dụng nên đã không xảy ra ùn tắc, đó là quốc lộ 20 được nâng cấp, mở rộng hoàn thành, cầu chui Tam Hiệp trên địa bàn thành phố Biên Hoà cũng được thông xe. Trước đó, cũng có các công trình khác như cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, Tân Vạn, Amata trên tuyến quốc lộ 1 được đưa vào sử dụng. Các công trình này đã có tác dụng giải toả ách tắc giao thông, nhất là vào dịp nghỉ Lễ, Tết tại các điểm ngã tư Vũng Tàu, ngã tư Amata.v.v…

Theo ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Bến xe Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đi lại bằng xe buýt và các tuyến xe liên tỉnh về các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên chỉ tăng nhẹ so với ngày thường.

Riêng tuyến xe 16 từ Bến xe Biên Hòa (thành phố Biên Hòa) đi Phương Lâm (huyện Tân Phú) lượng khách đi lại tăng khoảng 20% so với ngày thường nên phải tăng thêm 4 chiếc xe buýt để phục vụ khách. Còn lại các tuyến xe buýt, tuyến xe khách liên tỉnh lượng khách tăng ít nên không phải tăng thêm xe.

Tuy nhiên, dự kiến trong hôm nay (2/5) và ngày mai (3/5), do trời nắng nóng, cộng với tâm lý lo ngại tai nạn giao thông, nên các chuyến xe buýt đi tuyến huyện, nhất là tuyến Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, lượng hành khách đã tăng đột biến, khiến hành khách đi lại vất vả hơn những ngày thường. Lực lượng chức năng của các địa phương cũng đã có những kế hoạch cụ thể để chủ động ứng phó khi xảy ra các tình huống giao thông phức tạp./.

Nguồn http://dangcongsan.vn/