TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

       Sáng ngày 5/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP. Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước(5/6/1911-5/6/2012).

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các ban, ngành Trung ương và Thành phố; các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc, đại biểu doanh nhân và đông đảo đoàn viên thanh niên Thành phố.

 

 Thiếu nhi Thành phố biểu diễn những tiết mục văn nghệ ca ngợi
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (Ảnh: VL)


Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố đã ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc cách đây 101 năm (ngày 5/6/1911), Sài Gòn - Gia Định tiễn người thanh niên Việt Nam 21 tuổi Nguyễn Tất Thành, với tên Văn Ba, rời cảng Sài Gòn đi ra nước ngoài để thực hiện khát vọng tìm đường cứu dân, cứu nước.

Diễn văn nêu rõ, ngày 5/6/1911 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là một sự kiện lớn lao, là mốc son đánh dấu giai đoạn lịch sử vẻ vang, mở ra hành trình của toàn dân tộc Việt Nam – hành trình giành độc lập tự do Tổ quốc, thống nhất non sông, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, Người đã có công lao to lớn tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng vô sản nói chung, và phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc trên thế giới và châu Á nói riêng.

Đến với Chủ nghĩa Mác-Lê nin, học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng cho l‎ý luận cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu nước triền miên từ giữa thế kỷ 19 tới đầu thế kỷ 20, tìm thấy đường lối phát triển đúng đắn cho dân tộc, phù hợp với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại và xu thế của thời đại. Người đã đem ánh sáng của Chủ nghĩa Mác – Lê nin soi đường cho phong trào yêu nước, làm cho chủ nghĩa yêu nước vươn lên tầm thời đại thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh.
 

 

 Các đại biểu tham dự buổi lễ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về Bác.  
(Ảnh: VL)


Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng ý nghĩa to lớn của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, đảng bộ và nhân dân Thành phố qua các thời kỳ cách mạng luôn rèn luyện và nêu cao khí phách bất khuất, oai hùng, sẵn sàng xả thân vì nước, giữ vững tấm lòng kiên trung sắc son một lòng theo Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dũng cảm, kiên trì đấu tranh cùng nhân dân cả nước góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường của Bác đã chọn; phấn đấu xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành Thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh hiện đại đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Trước giờ dự lễ, cũng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh), đoàn đại biểu do các đồng chí Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Thành ủy; Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đã vào dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác. Cùng ngày, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đại diện các dân tộc, tôn giáo, đoàn viên, sinh viên, học sinh, thanh niên công nhân và chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang Thành phố đã đến dâng hương, dâng hoa; tham quan các triển lãm, trưng bày hiện vật, hình ảnh về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc của Bác – vị Anh hùng Giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa Thế giới./.