Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh

Đúng 13h15’, Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã được cử hành trọng thể.

Ngày 24/10, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ tang Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI, VII; nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn; Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đến viếng Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh – Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Bí thư Quân ủy Trung ương – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đến viếng Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

 

Đại tướng Phùng Quang Thanh đọc điếu văn

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến viếng Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết và gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp… đã gửi vòng hoa viếng Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Cùng với các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ còn có đại diện các Bộ, Ban, ngành địa phương và bạn bè quốc tế.

Tại lễ viếng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương sâu sắc và những tình cảm quý trọng, yêu mến trong tất cả chúng ta”.

 

Đúng 13h15’, Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã được cử hành trọng thể. Dự Lễ truy điệu có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Lễ tang; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng cùng nhiều tướng lĩnh, chỉ huy các đơn vị Quân đội cùng gia đình đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Trưởng ban Lễ tang đã xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh sinh ngày 17/2/1927 tại xã Bình Phú Tây (nay là xã Tây Phú), huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, thường trú tại số nhà 36B Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa; nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI, VII; nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng Cục chính trị.

 

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, với 65 năm tuổi Đảng, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, được trưởng thành qua chiến đấu, dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Nam Khánh cũng luôn nêu cao và giữ vững phẩm chất của người cán bộ đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Đồng chí là một người lãnh đạo, chỉ huy uy tín, đã cùng với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, đường lối Quân sự của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nói: “Từ buổi đầu tham gia hoạt động cách mạng đến khi vĩnh biệt chúng ta, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã luôn giữ trọn danh hiệu cao quý của người đảng viên Cộng sản, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng; luôn tận tâm, tận lực với công việc, sống liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái, gần gũi với nhân dân và luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Quá trình hoạt động của đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ chiến sỹ Quân đội học tập, noi theo”.

Với những cống hiến xuất sắc của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lễ an táng Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã được tổ chức trọng thể chiều nay tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội./.

Lê Thơm, Phương Hoa/vov.vn