Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

     Ngày 5/6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Buổi lễ diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nằm trong khu vực thương cảng Sài Gòn năm xưa, là nơi Bác lên tàu bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911.
Trước đó, đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu, cùng đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố đã dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch UBTƯMTTQVN Huỳnh Đảm; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và TP. Hồ Chí Minh; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sỹ trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc, các tầng lớp nhân dân Thành phố mang tên Bác.

 

 Đồng chí Lê Thanh Hải đọc diễn văn tại buổi lễ (Ảnh: VL)


Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã ôn lại quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh
. Diễn văn có đoạn: “Cách nay tròn một trăm năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Sài Gòn - Gia Định vinh dự thay mặt cả nước tiễn người thanh niên Việt Nam 21 tuổi Nguyễn Tất Thành, với tên Văn Ba, rời cảng Sài Gòn đi ra nước ngoài, để thực hiện khát vọng tìm đường cứu dân, cứu nước. Sài Gòn - Gia Định – TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn lịch sử bởi cuộc ra đi của Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kiện dấn thân, tiêu biểu cho tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, nguyện vọng thiết tha của dân tộc, phải vùng lên giải phóng, giành độc lập tự do cho đất nước, thoát ách thống trị bạo tàn của chủ nghĩa thực dân xâm lược và chế độ phong kiến suy tàn”.

Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, Bác đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, chân lý của thời đại; từ người yêu nước trở thành người chiến sỹ cộng sản, tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo, phát triển học thuyết Mác – Lênin phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của đất nước ta, xác lập đường lối cứu nước đúng đắn để thực hiện. Đó là cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, tiến tới thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở nước ta.

 

 Đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu tham dự buổi lễ
 (Ảnh: VL)


Diễn văn cũng nêu rõ: “Cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đã làm thay đổi chiều hướng phát triển của lịch sử, đã thay đổi số phận của cả dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đồng thời in dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử thế giới hiện đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự gắn bó máu thịt với Đảng, với dân tộc và nhân dân mình, đã làm nên kỳ tích vĩ đại đó”.

…Trong 25 năm qua, công cuộc Đổi mới của nước ta cũng đã giành được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với những thắng lợi đó, dân tộc ta đã và đang thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trên đất nước ta; đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

 

 Đông đảo đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: VL)


Một trăm năm đã qua kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng ý nghĩa to lớn của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị mang tính thời sự sâu sắc. Đối với cách mạng nước ta, sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dấu son rực rỡ mở đầu trang sử mới trong lịch sử dân tộc ta; đưa dân tộc ta, đất nước ta bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đối với Đảng ta, đã trải qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, giữ vững vai trò lãnh đạo nhờ kiên định, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân, trở thành nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đối với phong trào cách mạng thế giới, với việc tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết cộng sản về cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Với tất cả ý nghĩa to lớn đối với dân tộc và thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Việt Nam mãi mãi được Đảng và nhân dân ta giương cao, là sức mạnh vô địch để tiến lên giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Diễn văn cũng nhấn mạnh, kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đúng vào thời điểm chúng ta đang khẩn trương nghiên cứu, học tập và sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào cuộc sống; đó là việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững bước trên con đường Người đã chọn. Chúng ta cần phải ra sức phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác dân vận, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh thực hành đạo đức cách mạng trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong toàn xã hội và trong mỗi con người Việt Nam.

Đối với TP Hồ Chí Minh, tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước và là Thành phố được vinh dự mang tên Người, trong suốt hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Thành phố luôn vững bước trên con đường Người đã chọn. Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã kiên cường đấu tranh, góp phần xứng đáng vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, dẫu gặp nhiều gian nan, thử thách nhưng quyết không lùi bước, kiên định mục tiêu, lý tưởng, năng động, sáng tạo, đã giành được những thành tựu to lớn, cơ bản và toàn diện, từng bước phấn đấu xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành Thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại; quyết tâm “cùng cả nước, vì cả nước”, noi gương và thực hiện đến cùng tâm nguyện, hoài bão trọn đời của Người.

 

 Văn nghệ kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. (Ảnh: SGGP)


Đồng chí Lê Thanh Hải cũng đã nhấn mạnh tới những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay mà Thành phố cần phải phấn đấu giành thắng lợi trong đó sẽ phải tập trung cao độ trong việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, giữ vững ổn định chính trị, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Đồng thời, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố năm 2011; tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra.

Thay mặt giới trí thức và tuổi trẻ Thành phố, tiến sỹ Lê Minh Vĩnh - Phó Trưởng khoa Địa lý, Đại học KHXH&NV và Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Văn Hiếu khẳng định tiếp thu trọn vẹn lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, thương dân, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, nhất là đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước làm trọng; đồng thời cần học tập Bác Hồ về tư duy biện chứng khoa học, cầu thị, đổi mới; tham gia xây dựng Thành phố và đất nước.