Tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý tổ chức buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2015 theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.
Chùa là nơi tập trung của người Khmer trong những ngày Tết

Phó Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức buổi gặp mặt bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer mang ý nghĩa là đón mừng năm mới, mừng thêm một tuổi, tương tự như Tết Nguyên đán của người Việt, với hy vọng năm mới đến sẽ đem lại những điều may mắn.

Ngoài ra, Tết Chôl Chnăm Thmây còn có ý nghĩa chấm dứt thời kỳ nắng hạn, bước sang thời kỳ có nước trời dồi dào để chuẩn bị cho vụ mùa tới. Trong thời gian này, bà con Khmer thường đi thăm hỏi, mừng tuổi năm mới cho nhau, chúc nhau sức khỏe, cuộc sống yên vui, phát đạt.

Nguồn Chính phủ