Tin mới nhất về siêu bão Meranti và chỉ đạo ứng phó

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 01 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 260km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 01 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,4 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Sẵn sàng ứng phó

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện hỏa tốc số 23/CĐ-TW chỉ đạo ứng phó với siêu bão.

Theo đó, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của bão.

Chủ động rà soát và thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động  trên khu vực nguy hiểm biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. (Khu vực nguy hiểm trong 24  giờ tới được xác định là Bắc Vĩ tuyến 17 và Đông Kinh tuyến 111 – vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão).

Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

* Bản tin phát lúc 14.30′ của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 300km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 14/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

* Bản tin phát hồi 11h từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, một siêu bão có tên quốc tế là Meranti đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương

Hồi 10 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 10 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 14/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Nguồn Chính phủ