Tiền Giang triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

(THTG) Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang diễn biến ngày càng phức tạp. Cả nước đã xảy ra 528 ổ dịch tại 44 tỉnh, thành. Riêng tại tỉnh Tiền Giang có 12 ổ dịch tại 8 đơn vị huyện. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã công bố dịch DTLCP tại xã Xuân Đông vào ngày 13/11/2023.

vlcsnap-2023-11-20-09h22m47s244.png

vlcsnap-2023-11-20-09h23m28s579.png

Xử lý heo mắc virus tả lợn Châu Phi. Ảnh: Lê Thi 

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn 6 ổ dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày, gồm: xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo; xã Bàn Long, huyện Châu Thành; xã Hậu Thành, huyện Cái Bè; xã Tân Hội và xã Tân Phú, TX. Cai Lậy ; xã  Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho. Lực lượng chức năng của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh đã phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp bao vây ổ dịch, hướng dẫn người dân khử khuẩn, tiêu độc sát trùng chuồng trại. Riêng các khu vực chưa phát sinh, ngành chức năng hướng dẫn hộ chăn nuôi tăng cường các biện pháp sinh học, hạn chế tối đa việc vận chuyển mua bán gia súc liên quan tới vùng có dịch.

Để kịp thời khống chế và ngăn ngừa dịch bệnh tả lợn Châu Phi lây lan, ngày 22-11-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 7737/UBND-KT về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phòng, chống bệnh DTLCP.

                                                                                  Hữu Hạnh