Tiền Giang tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 14

(THTG) Ngày 28-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tiền Giang (KH&KT) tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 14 năm 2020-2021.

vlcsnap-2021-12-28-16h14m12s602.png

Hội thi sáng tạo KH&KT Tiền Giang lần thứ 14 có 141 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của các tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia với 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hoá, xây dựng giao thông – vận tải; vật liệu, hoá chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; lĩnh vực y dược; lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các giải pháp đạt giải đều có tính mới, khả năng nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội, tiêu biểu như các giải pháp đạt giải Nhất: “dây chuyền sản xuất chế biến bột nông sản- dây chuyền sản xuất bột sữa dừa dùng tháp sấy phun” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Hòa và Bùi Hữu Thịnh. Các giải pháp đạt giải Nhì: như “Cánh tay robot thông minh cho người khuyết tật dựa trên nền tảng AI…của nhóm tác giả Lê Trung Kính và Phạm Mai Mẫn Nhi- trường THPT Chuyên Tiền Giang…

vlcsnap-2021-12-28-16h19m53s178.png

vlcsnap-2021-12-28-16h21m36s709.png

vlcsnap-2021-12-28-16h21m47s266.png

Trao bằng khen, giấy khen cho tác giả của những sản phẩm đạt giải cao. Ảnh: Bùi Phong

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 44 giải thưởng cho tác giả, đạt giải  tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ 14 năm 2020-2021 gồm 01 giải Nhất, 06 giải Nhì; 06 giải Ba và 31 giải khuyết khích. Các tác giả giải nhất, nhì, ba được nhận bằng khen của UBND tỉnh, giải Khuyến khích nhận giấy khen của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Tiền Giang.

Thu Thủy