Tiền Giang tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

(THTG) Ngày 20/9, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2017-09-21-08h42m41s244

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Long

Hội nghị tập trung đánh giá những khó khăn, cũng như công tác phối hợp cho vay thời gian qua. Hiện tổng nguồn vốn huy động của đơn vị này tăng hơn 22 lần so với năm 2003;  dư nợ của 12 chương trình cho vay ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể đạt trên 99% tổng dư nợ cho vay. Tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể từ hơn 14% năm 2002, hiện giảm còn 0,52%. Đặc biệt có 17 xã có tỷ lệ nợ quá hạn bằng 0. Trong 15 năm qua tỉnh Tiền Giang có hơn 640.130 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, góp phần giúp trên 100.000 lượt hộ thoát nghèo.

vlcsnap-2017-09-21-08h45m28s618

  vlcsnap-2017-09-21-08h46m02s285

UBND tỉnh tặng cờ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Long

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất các ý kiến liên quan đến công tác phối hợp, bình xét cho vay, thực hiện hợp đồng ủy nhiệm về việc thu lãi, thu tiền gửi và thực hiện một số nội dung công việc khác trong quy trình cho vay…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công nhân vên ngành ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang. Ông khẳng định Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang ra đời và đi vào hoạt động là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là công cụ quan trọng và hữu hiệu để góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm và tạo nguồn nhân lực mới. Ông cũng đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các chương trình cho vay theo chỉ định của Chính phủ phù hợp với định hướng phát triển kinh tê xã hội của địa phương, đẩy nhanh tốc độ cho vay, không để động vốn, tăng cường kiểm tra đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

vlcsnap-2017-09-21-08h47m54s817

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Long

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang tặng cờ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang cũng tặng nhiều giấy khen  cho các tập thể và các cá nhân đã có nhiều đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Thùy Trang