Tiền Giang tăng cường tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng

(THTG) Trước diễn biến phức tạp của dịch lở mồm long móng ở tỉnh Cà Mau chưa qua 21 ngày, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Tiền Giang đang tăng cường tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng cho đàn bò, nhằm chủ động bảo vệ đàn vật nuôi.

vlcsnap-2017-09-19-08h29m15s841

Đàn bò của hộ gia đình ở xã Thanh Bình – Chợ Gạo. Ảnh: Đoàn Vũ

Toàn tỉnh hiện có khoảng 115.000 con bò, tập trung nhiều nhất ở các huyện phía Đông của tỉnh. Đến thời điểm này, tỉnh đã tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng cho gần 95.000 con; trong đó, số gia súc còn thời gian miễn dịch hơn 69.720 con, đạt tỷ lệ 79%, cao hơn tỷ lệ bảo hộ bệnh theo quy định 14%.

vlcsnap-2017-09-19-08h29m27s078

vlcsnap-2017-09-19-08h31m37s795

Ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Tiền Giang  tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng cho đàn bò. Ảnh: Đoàn Vũ

Trước áp lực dịch bệnh, để chủ động phòng ngừa, ngoài việc quản lý sát sao đàn bò nuôi ở hộ gia đình, ngành chăn nuôi và thú y Tiền Giang còn quản lí chặt chẽ hoạt động mua bán, kinh doanh; yêu cầu chủ cơ sở tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng cho đàn bò mua từ nơi khác mang về địa phương trước khi xuất bán cho nhân dân, đồng thời nhắc nhở người chăn nuôi tiêu độc sát trùng định kỳ chuồng trại, đặc biệt thường xuyên tổ chức lấy mẫu giám sát sự lưu hành của virus lở mồm long móng trên đàn bò địa phương để có kế hoạch, giải pháp ứng phó, phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Tiền Giang lưu ý người chăn nuôi phải báo ngay cho cơ quan thú y nếu phát hiện gia súc bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, tuyệt đối không được bán chạy gia súc bệnh…

Kim Nữ