Tiền Giang ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu phi, bảo đảm nguồn thịt phục vụ Tết

(THTG) Trước tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi đang diễn biến phức tạp ở 57/63 tỉnh, thành phố nước ta, trong đó có tỉnh Tiền Giang, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh đang phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn bệnh lây lan, không để phát sinh ổ bệnh mới nhằm bảo đảm nguồn thịt heo phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao dịp Tết.

vlcsnap-2021-12-15-14h53m23s157.png

vlcsnap-2021-12-15-14h56m21s898.png

vlcsnap-2021-12-15-14h55m51s622.png

Lực lượng thú y lấy mẫu test tả heo châu Phi tại hộ chăn nuôi heo huyện Tân Phước. Ảnh: Minh Trí

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện 108 ổ bệnh dịch tả heo Châu Phi với gần 2.890 con heo bị nhiễm bệnh, chết và tiêu hủy. Vấn đề quan ngại là so với thời gian trước, bệnh tái phát lần này làm cho heo chết rất nhanh, rất khó điều trị phục hồi nên thiệt hại về kinh tế rất lớn. Trong khi đó, hiện vẫn chưa có vacxin phòng bệnh nên công tác phòng bệnh rất khó khăn. Chi cục khuyến cáo người chăn nuôi tích cực áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, nhất là tiêu độc, sát trùng chuồng trại kỹ lưỡng, không để chuột xuất hiện trong trại nuôi vì đây là nguồn lây bệnh chủ yếu hiện nay.

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có đàn heo khoảng 270.000 con. So với các tỉnh bạn thì có nhiều hơn nhưng chỉ mới đạt khoảng 50% tổng đàn trước đây. Chính vì vậy, trong thời gian này, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi, nhằm bảo đảm nguồn thịt heo, nhất trong dịp lễ, tết cuối năm./

Kim Nữ