Tiền Giang Mít-tinh hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng

(THTG) Sáng 27-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới năm 2022 với chủ đề: “Vắc-xin mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người” nhằm kêu gọi sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng về công tác tiêm chủng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang gây thiệt hại nặng nề, lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới năm nay có ý nghĩa quan trọng, với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm rất cao của tỉnh Tiền Giang cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, bổ sung thêm điều kiện để hoàn thành “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Mit-tinh tiem chung

Theo Sở Y tế Tiền Giang, công tác tiêm chủng của tỉnh năm 2021 đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Kết quả tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh đạt miễn dịch cơ bản chỉ đạt 83,1%. Tiêm vắc-xin sởi mũi 2, DPT mũi 4, viêm não Nhật Bản B mũi 1,2,3 đều không đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, đa số các bệnh truyền nhiễm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đều giảm và không xảy ra; Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, uốn ván sơ sinh; Không xảy ra trường hợp tử vong trong các bệnh trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Trong công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, đến nay Tiền Giang đã triển khai an toàn tuyệt đối tiêm trên 4 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Tính đến ngày 17/4/2022, tỷ lệ mũi 1, mũi 2 cả người lớn và trẻ em từ 12-18 tuổi đều trên 99%. Riêng đối với trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đang triển khai chiến dịch tiêm. Đặc biệt, công tác tiêm chủng vắc-xin được tỉnh Tiền Giang triển khai đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Việc phát động “Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới” tại Tiền Giang có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông về tiêm chủng, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêm chủng vắc xin, duy trì thành quả tiêm chủng mở rộng… Đồng thời, đề nghị các bậc cha mẹ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch trong tiêm chủng thường xuyên; chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể cần quan tâm, đảm bảo đủ kinh phí để triển khai công tác tiêm chủng, phòng, chống dịch ở địa phương…

Thanh Hoàng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang