Tiền Giang họp bàn giải pháp khắc phục cây vú sữa

(THTG) Chiều 9/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức họp bàn về giải pháp khắc phục tình trạng vú sữa bị bệnh, chết và thống nhất quy trình sản xuất vú sữa thương phẩm đạt yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Tham dự có các nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân trồng vú sữa hai huyện Châu Thành và Cai Lậy.

vlcsnap-2017-10-10-09h27m03s535

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Lê Long

Hiện toàn tỉnh Tiền Giang chỉ còn khoảng 500 hecta vú sữa, giảm từ 5 đến 6 lần so với 2 năm trước và hiện diện tích này vẫn đang tiếp tục giảm, do vú sữa bị bệnh khô cành, thối rễ. Song song với việc sụt giảm diện tích, từ năm 2016 đến nay, năng suất vú sữa cũng giảm kể đáng do bị bệnh thối trái, trong khi đó, trái vú sữa tươi Việt Nam vừa được phép nhập vào thị trường Hoa Kỳ, đang mở ra triển vọng mới về tiêu thụ vú sữa…

vlcsnap-2017-10-10-09h28m31s627

vlcsnap-2017-10-10-09h28m41s155

Các đại biểu góp ý kiến về giải pháp khắc phục cây vú sữa. Ảnh: Lê Long

Chính vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang kêu gọi nông dân và doanh nghiệp liên kết khôi phục lại cây vú sữa bằng các giải pháp như: Chọn vùng trồng mới, hoặc cải tạo diện tích vú sữa già cỗi, áp dụng nghiêm ngặt các kỹ thuật canh tác như: kiện toàn hệ thống thủy lợi, sử dụng bón phân, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, đặc biệt tránh trường hợp lạm dụng phân bón hóa học dễ dẫn đến tình trạng vú sữa bị bệnh thối rễ,… Bên cạnh đó, người trồng vú sữa cần quan tâm đến các yêu cầu vệ sinh thực phẩm như: đăng ký giấy chứng nhận sản xuất theo Global GAP hoặc Việt GAP, bao trái,…. Riêng các doanh nghiệp thu mua phải có nhà sơ chế, đóng gói, bảo quản sau thu hoạch đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể liên kết với nông dân xây dựng chuỗi vú sữa an toàn khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ để đáp ứng các yêu cầu khắc khe của thị trường Mỹ, đồng thời hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân.

Theo kế hoạch, cuối năm 2017, tỉnh Tiền Giang sẽ xuất lô hàng vú sữa tươi đạt yêu cầu về vệ sinh thực phẩm đầu tiên vào thị trường Hoa Kỳ.

Kim Nữ