Tiền Giang đã xuống giống dứt điểm vụ lúa Đông Xuân năm 2022

(THTG) Đến thời điểm này, khi toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 500.000 ha lúa Đông Xuân 2021-2022 chưa xuống giống thì tỉnh Tiền Giang đã xuống giống dứt điểm vụ lúa quan trọng nhất trong năm này, với tổng diện tích khoảng 50.000 ha. Trà lúa từ 30 ngày đến 50 ngày tuổi, đang sinh trưởng và phát triển tốt.

vlcsnap-2021-12-21-09h15m47s194.png

vlcsnap-2021-12-21-09h16m11s192.png

Tiền Giang đã xuống giống dứt điểm vụ lúa quan trọng nhất trong năm với tổng diện tích khoảng 50.000 ha. Ảnh: Lê Thi

Tuy nhiên, theo Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang thì khung lịch thời vụ xuống giống vụ lúa này kéo dài, có nhiều trà lúa trên đồng ruộng nên dự báo sẽ khó quản lí sâu rầy, dịch hại hơn so với các vụ mùa trước. Đặc biệt, thời tiết ở vụ Đông Xuân năm nay có 2 yếu tố biến động lớn là sương mù dày đặc kéo dài nhiều ngày vào buổi sáng, nhiệt độ xuống thấp dưới 20 độ C, do vậy 2 đối tượng là bệnh đạo ôn lá và bệnh cháy bìa lá xuất hiện nhiều trên diện rộng.

Hiện nông dân đang chuẩn bị bón phân đón đòng, cần chú ý không bón thừa đạm và thừa kali vì sẽ bộc phát bệnh cháy bìa lá làm tắt nghẽn đường dẫn tinh bột vào bông lúa dẫn đến giảm năng suất. Bên cạnh đó, dự báo lúa Đông Xuân ở địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ trổ đều vào khoảng 25 tết Nhâm Dần 2022 nên nông dân cần thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện dịch hại và xử lí nhanh chóng./

Kim Nữ