Thưởng thức văn hóa, đặc sản miền núi phía bắc giữa lòng Hà Nội

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Sáng 3-4, Trung tâm thông tin triển lãm TP Hà Nội phối hợp UBND các tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Đặc trưng văn hóa du lịch vùng miền của các tỉnh miền núi phía bắc” tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội).

Tới dự Lễ khai mạc triển lãm có Giáo sư Vũ Khiêu, bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đại diện nhiều đơn vị văn hóa, du lịch cùng đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước.

Triển lãm được chia thành hai khu vực, với hai chủ đề chính là “Lai Châu – Bản tình ca của các sắc màu” và “Tuyên Quang – Miền quê huyền thoại”, trưng bày các loại hiện vật đa dạng như tranh, ảnh, trang phục, nhạc cụ, sản vật, hàng hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số Dao, Thái, Hà Nhì, Mông, Lự… và giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn của hai tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang.

Đây là các tỉnh miền núi có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu tài nguyên thiên nhiên song cơ sở hạ tầng, thông tin, dịch vụ du lịch còn chưa phát triển xứng với tiềm năng. Cũng tại triển lãm, khách tham quan có dịp thưởng thức các tiết mục dân ca, dân vũ truyền thống của các nghệ nhân, đồng bào thiểu số biểu diễn và nếm thử các món ăn dân tộc. Qua đó, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm văn hóa – du lịch được sản xuất tại địa phương. Đồng thời, góp phần thu hút đầu tư, đẩy mạnh liên kết với Hà Nội và các tỉnh để cùng phát triển du lịch văn hóa gắn kết với cộng đồng, bảo tồn và phát huy tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa.

Đặc biệt, sự kiện là một trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nằm trong khuôn khổ chương trình “Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu 2016” dự kiến diễn ra vào ngày 29-4 tới đây, tại tỉnh Lai Châu. Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu sẽ tổ chức các hoạt động phong phú như: Lễ hội âm nhạc tại quần thể hang động Pu Sam Cáp với tên gọi “Pu Sam Cáp – Tiếng vọng non ngàn”; Các chương trình biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc; Lễ hội ẩm thực tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ; Festival “Đánh thức cao nguyên Sìn Hồ” độc đáo kết hợp với Hội trại văn hóa; Chợ phiên nông sản; Triển lãm ảnh giới thiệu du lịch vùng miền; Đêm lửa trại cao nguyên với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 30-6.

Du khách tham quan và trải nghiệm văn hóa vùng núi phía bắc giữa lòng Hà Nội.

Nguồn nhandan.com.vn