Thực hiện có hiệu quả những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc

Sáng 15/1, tại Sơn La, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tặng bằng khen cho các đơn vị có đóng góp quan trọng
vào phát triển vùng Tây Bắc
.
(Ảnh: PC).


Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương là thành viên kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo cùng lãnh đạo 14 tỉnh vùng Tây Bắc.

Báo cáo kết quả công tác năm 2013 do đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc trình bày nêu nõ: Trong năm 2013, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ và sự giúp đỡ có hiệu quả các Bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Năm 2013, kinh tế các tỉnh trong vùng Tây Bắc tiếp tục giữ được ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 9,1% (số liệu báo cáo của 12 tỉnh); tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân thu nhập đầu người đạt 21,5 triệu đồng, tăng 3 lần so với năm 2012. An ninh lương thực cơ bản được bảo đảm, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc biệt, cây cao su trên địa bàn được chú trọng phát triển, toàn vùng có 56.100 ha cao su…

Ngoài ra, các mô hình chuyên canh như mía, đường, chè, rừng nguyên liệu tiếp tục phát triển hiệu quả, trong năm 2013, toàn vùng trồng mới được 115.000 ha rừng các loại, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên tới 51,1%.

Trong năm qua, văn hoá xã hội toàn vùng Tây Bắc có nhiều chuyển biến tích cực, chương trình giảm nghèo đạt nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng còn 22,5%, giảm 3% so với năm 2012; công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm, mạng lưới trường, lớp học được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 63,4%.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả; công tác đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho người lao động đạt nhiều kết quả thiết thực, số lao động được tạo việc làm mới là hơn 160.400 người, tỷ lệ qua đào tạo đạt 39,1%.

Cũng trong năm qua, các cấp ủy, địa phương trong vùng có nhiều đóng góp trong việc triển khai công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là ở những thôn, bản có hoặc có ít đảng viên. Trong năm qua cấp ủy các địa phương trong vùng đã kế nạp được hơn 21.500 quần chúng ưu tú và Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn vùng lên đến hơn 66 vạn đảng viên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những bất cập, hạn chế yếu kém của vùng trong thời gian qua và trao đổi, thảo luận đề xuất các hướng giải quyết các vấn đề về: khai thác tài nguyên khoáng sản; tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tập trung vào việc triển khai các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, trật tự vùng Tây Bắc, đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng; tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị vùng Tây Bắc.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, diễn đàn xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, lễ hội văn hóa du lịch vùng Tây Bắc nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức các hội nghị biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng trong vùng Tây Bắc nhân dịp kỷ niệm 55 ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; biểu dương Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu vùng Tây Bắc…

 

 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PC)


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của vùng Tây Bắc, trong đó có nhiều mặt phát triển, đời sống của đồng bào tốt hơn trước; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, đói nghèo giảm mạnh; nhiều mô hình tăng trưởng về trồng rừng, trồng cây cao su trên địa bàn có bước phát triển.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, vùng Tây Bắc tuy đã có nhiều bước phát triển nhưng tình trạng đói nghèo còn cao, mặc dù có giảm nhưng cao gấp 3 lần so với bình quân chung của cả nước (22,5%); đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh còn thấp, vấn đề an ninh trật tự còn nhiều vấn đề tiềm ẩn… Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, chú trọng liên kết vùng với các địa phương khác để tập trung sản xuất hàng hóa; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ ở cấp tỉnh mà ở cấp huyện, cấp cơ sở.

Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với việc xây dựng nông thôn mới, tập trung vào vấn đề đầu ra, chính sách về vốn, đào tạo lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; chủ động thực hiện, đánh giá chương trình giảm nghèo để điều chính các chính sách cho phù hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh trong vùng cần tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, nắm chắc tình hình, không để tình trạng dân bị đói, dân bị bệnh tật không được chữa trị; các tỉnh cần huy động cả hệ thống chính trị vào xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, tiến tới giảm nghèo hiệu quả hơn, trong đó chú trọng tăng cường trồng rừng và bảo vệ rừng, vì đây là nguồn lợi quan trọng của vùng Tây Bắc để phát triển.

Các địa phương cần chủ động phối hợp, quản lý chặt chẽ tại các cửa khẩu, biên giới vùng biên, tăng cường chống buôn lậu hàng hóa, đặc biệt là vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Đồng thời, thường xuyên chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra các yếu tố bất ngờ, bất ổn trên địa bàn…/.

Nguồn ĐCSVN