Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Ngày 5/1, tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh khởi công công trình.

  

                 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa) bấm nút phát lệnh khởi công
                 công trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu
 (Ảnh: Internet)


Nhà máy Thủy điện Lai Châu gồm 3 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1200 MW (3x400MW), được Quốc hội khóa XII thông qua chủ trương đầu tư ngày 25/11/2009 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 7/6/2010, với tổng mức đầu tư sau thuế là 35.700 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của EVN chiếm 20%, còn lại 80% là vốn vay thương mại trong, ngoài nước, vay tín dụng ưu đãi đầu tư. Thủy điện Lai Châu dự kiến sẽ phát điện tổ máy số 1 vào năm 2016 và hoàn thành công trình dự kiến vào năm 2017.

Phát lệnh khởi công công trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, đây là dự án thuỷ điện có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội cũng như an ninh - quốc phòng của khu vực Tây Bắc. Thủ tướng nêu rõ, ưu tiên phát triển các dự án thủy điện, nhất là các dự án đa mục tiêu là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước, trong đó có thủy điện Lai Châu với nhiều lợi ích như cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần cùng các nhà máy thủy điện trên sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên và cả vùng Tây Bắc, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc. Nêu rõ sự kiện khởi công mới chỉ là bước khởi đầu tốt đẹp của Dự án, để Dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, Thủ tướng chỉ đạo các bên liên quan phối hợp chặt chẽ thực hiện công tác xây dựng nhà máy theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đã ký, đặc biệt là các hạng mục dẫn dòng thi công giai đoạn 1 đảm bảo chống lũ năm 2011 an toàn, thực hiện lấp sông tháng 3/2012 cũng như phát điện tổ máy số 1 trong quý I năm 2016, hoàn thành toàn bộ công trình đầu năm 2017.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu và huyện Mường Tè đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng và tích cực thực hiện công tác di dân, tái định cư, nhường đất cho việc xây dựng công trình, vì dòng điện tương lai của Tổ quốc.

Là công trình thủy điện lớn thứ 3 trong cả nước sau Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thủy điện Lai Châu có ý nghĩa rất lớn về kinh tế - xã hội không chỉ đối với tỉnh Lai Châu, Điện Biên, vùng Tây Bắc mà còn có ý nghĩa đối với cả nước. Với nhiều lợi ích tổng hợp như cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Dự án này còn góp phần cùng các nhà máy thủy điện trên sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước vào mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cho tỉnh Lai Châu, Điện Biên và vùng Tây Bắc nói chung./.