Thế giới chào đón năm mới 2015

Pháo hoa, những bữa tiệc âm thanh, ánh sáng mở đầu cho những giây phút đầu tiên của năm mới 2015 đang lần lượt diễn ra trên khắp thế giới.

Đường phố được trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn lung linh. Người dân, phố phường,… tất cả nhộn nhịp như hòa vào một để làm nên một bầu không khí tươi vui nhất trong ngày đầu năm mới.

Đúng 18:00 ngày 31/12/2014, (giờ Việt Nam) New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón thời khắc giao thừa. Năm nay, tại thủ đô Wellington, tổ chức một sự kiện dành cho các gia đình trong công viên, với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng và chương trình chiếu clip đón giao thừa.

Sau 2h, (20:00 – giờ Việt Nam), thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc đã chính thức chào đón năm mới 2015 bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên cầu cảng Sydney, thu hút sự chú ý của khoảng 1,6 triệu người. Tổng chi phí cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đến 7,2 triệu AUD, trong đó kinh phí pháo hoa khoảng 750.000 AUD

Tokyo, Seoul và Bình Nhưỡng đã cùng đón năm 2015 vào lúc 22h00 (giờ VN). Bước sang năm mới, người dân Nhật Bản thường mặc trang phục Kimono truyền thống để đi lễ ở chùa, miếu hay thần điện. Triều Tiên đón năm mới 2015 bằng màn trình diễn pháo hoa dài khoảng ba phút rưỡi ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cũng tổ chức đón năm mới 2015 tại Cung thể thao Olympic Bắc Kinh với buổi biểu diễn ánh sáng nhằm đánh dấu thành công trong việc giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022 vào lúc 23h Việt Nam.

Hong Kong chào đón năm mới 2015 bằng màn trình diễn pháo hoa kết hợp với ánh sáng công nghệ cao dài 8 phút tại cảng Victoria.

Tại Singapore, những buổi tiệc và sự kiện tiễn đưa năm cũ 2014 và chào năm mới 2015 diễn ra khắp nơi. Những tiết mục đặc biệt ở Singapore là màn trình diễn hơn 25.000 quả cầu nổi màu trắng, đen ở Marina Bay Sand, màn pháo hoa 8 phút và những buổi trình diễn âm nhạc đặc biệt với hơn 400 tay trống.

Indonesia bước sang năm 2015. Tuy nhiên, theo thông tin của BBC, nhiều khu vực ở quốc gia vạn đảo đã tuyên bố hủy các hoạt động chào đón năm mới 2015 nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm kịch QZ8501.

Liberia và những quốc gia đang bị dịch Ebola hoành hành đã áp dụng luật giới nghiêm về đêm, cấm người dân đi lại để hạn chế lây nhiễm.

Tại quảng trưởng Times Squares ở New York, cũng có tới hàng ngàn người đã có mặt sẵn để chiếm vị trí đẹp ngắm nhìn quả cầu pha lê hạ xuống đúng vào thời khắc giao thừa (11 giờ Việt Nam ngày 1/1/2015).

Đón chào năm mới, các vị nguyên thủ cũng đã có những lời chúc và thông điệp thể hiện định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới.

Trên Facebook, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết: “2015 là dịp kỷ niệm SG50 (đánh dấu 50 năm Singapore tách khỏi Malaysia), là dịp để chúng ta nhìn lại mình đã vươn xa tới đâu và cảm ơn những gì chúng ta đạt được”.

Ngày 31/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp năm mới 2015 tới Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, Moscow mong muốn thúc đẩy các mối quan hệ với Washington nhưng chỉ trên cơ sở “bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.

Lời chào mừng năm mới của Tổng thống Park Geun-hye đã nhấn mạnh mục tiêu “Thu nhập bình quân đầu người đạt 40.000 USD/năm và nỗ lực để giúp Bắc Triều Tiên thay đổi, trở thành một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế để tiến đến một đất nước thống nhất.

Sau châu Á, các nước châu Âu và châu Mỹ cũng sẽ tưng bừng các bữa tiệc đón năm mới 2014.

Nguồn Tổ quốc