Thảm họa lở đất ở Indonesia khiến 12 người chết, 96 người mất tích

Phát ngôn viên của cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho cho biết ông không rõ liệu những người mất tích còn sống hay không.

Ngày 13/12, giới chức Indonesia cho biết, một trận lở đất ở nước này đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 100 người khác mất tích. Vụ lở đất xảy ra tại làng Jemblung, miền Trung Java vào cuối ngày 11/12.

Việc tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục ở Indonesia (ảnh: AFP)

200 nhân viên cứu nạn và 500 tình nguyện viên đã tham gia cuộc tìm kiếm người mất tích. Một viên chức của trung tâm cứu nạn cho phóng viên AFP biết: “Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã tìm thấy 12 thi thể, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 96 người khác”.

Phát ngôn viên của cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho cho biết ông không rõ liệu những người mất tích còn sống hay không.

Sutopo Purwo Nugroho nói: “Cuộc tìm kiếm, cứu nạn còn nhiều vất vả, khó khăn và chúng tôi cần máy móc hạng nặng để dọn dẹp lại con đường đã bị bao phủ bởi trận lở đất”.

Giới chức Indonesia cho biết thêm, tình trạng mặt đất vẫn chưa được ổn định và công tác cứu hộ được thực hiện thủ công. Thêm vào đó, việc mất tín hiệu liên lạc điện thoại trong khu vực xảy ra thiên tai càng làm cho công tác điều phối cứu nạn càng khó khăn.

Lở đất do mưa lớn và lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Indonesia trong mùa mưa. Cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai Indonesia ước tính khoảng một nửa dân số nước này (250 triệu người) sống trong khu vực có nguy cơ lở đất./.

Nguồn VOV