Tập huấn tuyên truyền Hiến pháp cho các cơ quan báo chí

     Sáng 12/3, tại TP Việt Trì, Bộ TTTT và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền việc triển khai thực hiện Hiến pháp cho cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện việc tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp một cách hiệu quả nhất. Ảnh: VGP/Thúy An

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Chu Hoàng Anh cùng hơn 200 phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí Trung ương, địa phương; đại diện Sở TTTT các tỉnh, thành phố phía Bắc tham dự.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Bắc Son khẳng định Hiến pháp 2013 đã  phản  ánh ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân ta. Hiến pháp (sửa đổi) đã thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền công dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là quan điểm nền tảng xuyên suốt nội dung của Hiến pháp, chỉ rõ nguồn gốc, bản chất, mục đích, sức mạnh của Nhà nước ta là ở nhân dân, thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước.

Với ý nghĩa quan trọng của Hiến pháp đối với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước đã hết sức coi trọng công tác tổ chức thi hành Hiến pháp. Trong bối cảnh đó, hệ thống cơ quan báo chí phải vào cuộc một cách tích cực trong việc quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và vai trò của mình, nhằm thực hiện việc tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp một cách hiệu quả nhất thông qua việc xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề nhằm làm rõ các nội dung cơ bản của Hiến pháp.

Ông Nguyễn Bắc Son bày tỏ tin tưởng sau Hội nghị này, công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện Hiến pháp sẽ đi vào chiều sâu, xuống từng địa bàn cơ sở và đến với từng người dân.

Thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tổ chức lớp tập huấn cho các cơ quan báo chí, truyền thông khu vực các tỉnh phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn Chính phủ