Tân Phước: Gần 10 năm tù cho 3 bị cáo tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

(THTG) Ngày 15-03, Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Phạm Hoàng Phương, sinh năm 1991; Nguyễn Cao Trí, sinh năm 1999 và Trần Lê Quan Huy, sinh năm 1998, cả 3 cùng ngụ tại xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Quang cảnh phiên tòa xét xử 3 bị cáo tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8 – 2020, Phạm Hoàng Phương liên hệ với đối tượng trên mạng xã hội đặt mua 3 khẩu súng loại Ru lo và 18 viên đạn, với giá 15 triệu đồng. Vài ngày sau Phương nhận được súng và đạn, sau đó Phương đem 3 khẩu súng và 18 viên đạn cất giấu sau chòi gia súc bỏ hoang của Đỗ Chí Tâm, sinh năm 1997, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước.

Đến ngày 03-11-2023, do phát sinh mâu thuẫn với Lê Quốc Tường, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, nên Phương lấy 3 khẩu súng mua trước đó và lắp mỗi khẩu súng 3 viên đạn, rủ Nguyễn Cao Trí và Trần Lê Quan Huy đến nhà của anh Lê Quốc Tường để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 03-11-2023, Phương lấy 3 khẩu súng đưa cho Trí 1 khẩu, Huy 1 khẩu đến nhà Tường, khi đến nơi Trí đứng trước cửa nhà Tường lấy súng bắn 1 phát chỉ thiên, còn Phương thì vào nhà nói chuyện với Tường, sau đó Phương ra ngoài lấy súng bắn 2 phát chỉ thiên. Trước khi cả 3 ra về, Trí tiếp tục bắn thêm 1 phát chỉ thiên và Huy bắn 2 phát chỉ thiên rồi tất cả bỏ ra về. Khi về gần tới nhà Phương, Trí và Huy đưa súng lại cho Phương cất giấu tại 1 chòi hoang gần nhà và ném các vỏ đạn xuống kênh gần đó. Vụ việc được trình báo Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tân Phước.

Căn cứ tính chất vụ án và hành vi phạm tội của 3 bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Hoàng Phương mức án 5 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Cao Trí mức án 2 năm tù giam và Trần Lê Quan Huy 2 năm tù giam. Bản án đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với 3 đối tượng thích thể hiện bản tính manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nguy hiểm để đe dọa lẫn nhau, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo cho các bậc làm cha mẹ, hãy quan tâm, quản lý con cái, để tránh vi phạm phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.

                   Tin và ảnh: Thanh Lâm