Sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn quý 3 năm 2015

(THTG) Ngày 6/10, Công đoàn các khu công nghiệp Tiền Giang sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn quý 3, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2015.

Trong quý 3, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động sâu sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật. Qua đó,  góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

1

Ảnh: Minh Nguyên

Hiện nay, có 98% doanh nghiệp xây dựng được thỏa ước lao động tập thể, trong đó có trên 50% bản thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động , các công đoàn cơ sở còn đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng các bếp ăn tập thể, nâng dần chất lượng các bữa ăn giữa ca.

Ngoài ra, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn tổ chức thăm, tặng tiền, quà cho người lao động lúc ốm đau, tai nạn lao động, công nhân lao động có hoàn khó khăn.

Trong quý 3, Công đoàn đã phát triển mới trên 2.000 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn viên hiện có là trên 43.660/ 45.451 công nhân lao động, đã thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch đề ra.

Trong quý 4, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân lao động; ; đồng thời tiếp tục xây dựng và củng cố công đoàn cơ sở vững mạnh.

Hồng Tuyến