Siêu tiêm kích đánh chặn của thế kỷ XXI

Nga đang phát triển máy bay tiêm kích đánh chặn mới để thay thế “ông vua đánh chặn” MiG-31 – loại chiến cơ được coi là khắc tinh của các loại máy bay ném bom chiến lược, máy bay siêu thanh và tên lửa hành trình.

Dẫn lời Tổng giám đốc công ty MIG Sergey Korotkov, ngày 12/3 hãng tin Sutniknews cho biết, máy bay tiêm kích – đánh chặn của thế kỷ XXI thuộc lực lượng Không quân Nga sẽ xuất hiện sau năm 2026. Cục Thiết kế công ty MIG đang phát triển dòng máy bay này.

Hiện nay, Không quân Nga đang sử dụng các máy bay tiêm kích – đánh chặn hạng nặng MiG-31.

Loại tiêm kích này có thể đạt đến vận tốc 3.1 Mach, hoạt động ở tầm xa 4000 kilômét với nhiệm vụ ngăn chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

“Phiên bản MiG-31 hiện đại hóa hiện nay sẽ bảo vệ nhà nước từ bầu trời, chúng sẽ phục vụ đến năm 2026, chương trình như vậy đã được thiết lập. Sau đó chúng tôi sẽ chế tạo máy bay đánh chặn khác”,- ông Korotkov nói.

Mùa thu năm ngoái (8/2014), trong buổi lễ phong hàm Thượng tướng, Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev cũng đã tuyên bố: Dòng máy bay tiêm kích đánh chặn thế hệ mới thay thế các đơn vị máy bay Mig-31BM hiện có của Không quân Nga sẽ xuất hiện vào năm 2025.

Theo ông này, tổ hợp công nghiệp quốc phòng sẽ bắt tay vào phát triển dòng máy bay đánh chặn mới có khả năng thay thế Mig-31 từ năm 2017. Hiện tại, công tác thực nghiệm công nghệ và phác thảo kỹ thuật dòng máy bay mới vẫn đang được thực hiện.

Trước đó, ông V. Bondarev từng cho biết, Không quân Nga đang bắt tay vào phát triển dòng máy bay tiêm kích mới theo khuôn khổ chương trình mua sắm vũ khí cấp quốc gia tới năm 2020.

Theo tuyên bố này, máy bay mới sẽ thay thế hoàn toàn các đơn vị Mig-31 vào năm 2028.

Máy bay MiG-31 được coi là ông vua đánh chặn, khắc tinh của các loại máy bay ném bom chiến lược, các loại máy bay siêu thanh và các loại tên lửa hành trình.

Trong đó, Mig-31BM hiện là phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng máy bay đánh chặn Mig-31 trong biên chế Không quân Nga.

Ở phiên bản này, ngoài chức năng đánh chặn, Mig-31BM còn có thể đóng vai trò máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (Mini AWACS) cho các dòng chiến đấu cơ khác có ra-đa yếu hơn.

Mig-31BM có khả năng phát hiện mục tiêu được nâng lên tới 320km và tác xạ ở khoảng cách 280km. Cùng lúc, Mig-31BM có thể theo dõi 10 mục tiêu và khai hỏa vào 6 mục tiêu trong số chúng.

Nguồn VGPnews