SHB Đà Nẵng tự tin

Theo thể thức đá loại trực tiếp một trận, SHB Đà Nẵng sẽ gặp nhiều bất lợi khi phải làm khách vào lúc 16 giờ ngày 14-5 trước Semen Padang của Indonesia nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tự tin sau 10 ngày được dưỡng sức

                     

Là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt ở vòng 1/16 AFC Cup 2013, SHB Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích vào đến tứ kết như cách đây 3 mùa. Tuy nhiên, chiều 14-5, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phải gặp một rào cản lớn: CLB Semen Padang, đương kim vô địch Indonesia và là 1 trong 4 đội bất bại ở vòng đấu bảng AFC Cup mùa này.


Tiền đạo Merlo (phải), niềm hy vọng số 1 của HLV Lê Huỳnh Đức trong chuyến làm khách tại Indonesia. Ảnh: QUANG LIÊM

Mất gần 18 giờ di chuyển và chờ quá cảnh, SHB Đà Nẵng mới đến được Padang, TP nằm phía Tây đảo Sumatra của Indonesia vào chiều 12-5. Cũng vì di chuyển sát ngày thi đấu nên thầy trò Huỳnh Đức chỉ có đúng một buổi tập làm quen sân Agus Salim.
Theo HLV Huỳnh Đức, điều đó cũng chẳng quan trọng bởi SHB Đà Nẵng không đặt nặng chuyện tập luyện, các cầu thủ chủ yếu chỉ tập thả lỏng và chờ tới lúc xung trận. Đây chính là biện pháp mà ban huấn luyện SHB Đà Nẵng áp dụng suốt 2 tháng trở lại đây nhằm giúp các cầu thủ tránh bị rơi vào tình trạng quá tải do mật độ thi đấu dày đặc.

Theo HLV Huỳnh Đức, những thông tin ban huấn luyện có được về đội chủ nhà Semen Padang cũng khá phong phú. Đội bóng của Indonesia đã bất bại ở vòng bảng với 5 trận thắng, họ đang là đương kim vô địch Giải Vô địch Indonesia và đang sở hữu Titus Bonai, chân sút hàng đầu của Indonesia ở các kỳ SEA Games và AFF Cup gần đây. Về ngoại binh, họ cũng có chân sút lợi hại gốc Liberia là Edward Junior Wilson, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFC Cup với 8 bàn thắng sau 6 trận.

Semen Padang từng thắng Cảng Sài Gòn 1-0 nhưng thua 1-2 ở vòng 2 ở Cúp C2 châu Á năm 1993-1994. Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Huỳnh Đức cho biết: “Thể thức thi đấu một trận ở vòng 1/16 quả thực là một bất lợi lớn cho chúng tôi. Dù vậy, SHB Đà Nẵng cũng đã xác định thi đấu hết mình để giành chiến thắng. Ngoại trừ một trung vệ ngoại phải vắng mặt, chúng tôi mang sang Indonesia đội hình mạnh nhất. Hy vọng quãng thời gian nghỉ ngơi 10 ngày vừa qua sẽ giúp các trụ cột hồi phục để có được phong độ cao nhất cho trận đấu”.