Rơi trực thăng tại Thổ Nhĩ Kỳ, năm người thiệt mạng

Kênh truyền hình NTV đưa tin, ngày 10-3, một trực thăng chở các doanh nhân cao cấp đã rơi xuống quốc lộ sau khi đâm vào tháp truyền hình ở khu vực xa trung tâm TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).


Ảnh minh họa: Trực thăng Sikorsky CH-53. (Ảnh: Reuters)

Chiếc Sikorsky S-76 chở theo bảy người cất cánh từ sân bay chính Ataturk của TP Istanbul.

Thị trưởng Istanbul, ông Vasip Sahin cho biết, trực thăng rơi xuống quận Buyukcekmece và nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Cú va chạm khiến trực thăng vỡ thành nhiều mảnh. Video ghi lại hiện trường vụ việc cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này.

Kênh CNN dẫn lời nhà chức trách địa phương xác nhận, trong bảy người trên trực thăng, có ba người Thổ Nhĩ Kỳ, gồm hai phi công và bốn người nước ngoài. Trong khi đó, hãng thông tấn DHA đưa tin, bốn người Nga đã ở trên chiếc trực thăng này.

Cũng theo CNN, những dấu hiệu đầu tiên cho thấy có tất cả năm người đã thiệt mạng. Vụ rơi trực thăng không ảnh hưởng tới người dân trên mặt đất.

Hiện, vẫn chưa rõ danh tính các nạn nhân của vụ rơi trực thăng.

Nguồn Báo Nhân Dân