Rơi máy bay trực thăng tại Mỹ, năm người thiệt mạng

Các phương tiện cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng tới hiện trường vụ rơi máy bay tại bang Tennessee (Mỹ), ngày 4-4. (Ảnh: AP)

Theo truyền thông địa phương Mỹ, ngày 4-4, một máy bay trực thăng dùng cho mục đích tham quan đã rơi tại bang Tennessee, khiến năm người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay trực thăng Bell 206 gặp nạn vào khoảng 15 giờ 30 phút (giờ địa phương) tại hạt Sevier, bang Tennessee, đông nam nước Mỹ.

Kênh truyền hình địa phương WVLT đưa tin, chủ sở hữu máy bay cho biết, năm người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Tuy nhiên, số thương vong chưa được chính thức xác nhận.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ ra thông cáo cho biết, máy bay đã bị lửa phá hủy sau khi gặp nạn.

Cùng ngày, tại Thủ đô Jakarta, Indonesia, hai chiếc máy bay chở khách đã va vào nhau trên đường băng của sân bay Halim Perdanakusumata, buộc sân bay này phải tạm đóng cửa. Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Máy bay chở 49 hành khách và bảy thành viên phi hành đoàn của hãng Batik Air khi cất cánh đã va vào đuôi một máy bay của hãng TransNusa đang được lai dắt. Hãng Batik Air cho biết, các hành khách và phi hành đoàn được sơ tán an toàn.

Các hình ảnh đăng trên internet cho thấy, cánh máy bay của hãng Batik Air bị hư hại nghiêm trọng.

Nguồn nhandan.com.vn