Quốc hội Mỹ ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ

Sau nhiều tuần tranh luận, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn để mở rộng ngân sách cho các cơ quan chính phủ tới ngày 11-12. Cuộc bỏ phiếu này diễn ra vào tối 30-9 (giờ địa phương), nhằm giúp Chính phủ Mỹ không phải đóng cửa từ ngày 1-10, thời điểm bắt đầu năm tài chính mới.

 1

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. (Ảnh: Reuters).

Sau khi được Hạ viện Mỹ phê chuẩn với tỷ lệ phiếu ủng hộ 277/151, dự luật chi tiêu ngắn hạn đã được chuyển tới Tổng thống Obama để ký thành luật trước khi ngân sách hiện tại của các cơ quan chính phủ hết hạn vào 12 giờ tối 30-9.

Mục đích của việc mở rộng ngân sách này là cho Quốc hội Mỹ và Tổng thống Obama khoảng 10 tuần để đưa ra một giải pháp ngân sách dài hạn.

Từ nay tới ngày 11-12, tại Washington, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ có thể sẽ tranh cãi quyết liệt do vẫn bất đồng về một số vấn đề, trong đó, có việc tài trợ Planned Parenthood, một tổ chức chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Quốc hội Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với các thách thức khác, gồm vấn đề nâng mức trần nợ và tài trợ Quỹ tín thác đường cao tốc (Highway Trust Fund).

Nhân dân