Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh ngăn sông Đà đợt 1 Thuỷ điện Lai Châu

       Ngày 24/4, tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ ngăn sông Đà đợt 1 xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh ngăn sông.

 Thuỷ điện Lai Châu sẵn sàng ngăn sông.
Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại lễ ngăn sông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: công trình thuỷ điện Lai Châu có địa hình, địa chất phức tạp nhưng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, chính quyền địa phương, công trình đã đủ điều kiện ngăn sông Đà đợt 1. Đây là kết quả bước đầu nhưng hết sức quan trọng đối với công trình quan trọng này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: tiếp theo lễ ngăn sông đợt 1, khối lượng công việc của công trình Thuỷ điện Lai Châu còn rất lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công bảo đảm công trình chống lũ an toàn mùa lũ năm 2012; các bộ ngành quan tâm phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho đồng bào di dân tái định cư, đảm bảo đồng bào đến nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; các đơn vị tư vấn, thiết kế cung cấp kịp thời bản vẽ thi công; nhà thầu cung cấp thiết bị đáp ứng tiến độ công trình, sớm đưa công trình vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế vùng Tây Bắc.

Theo ông Phạm Lê Thanh, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc EVN, Lễ ngăn sông Đà đợt 1 xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu vào thời điểm này có ý nghĩa quyết định đến tiến trình thực hiện dự án. Đây là công trình không những có vai trò quan trọng trong việc cung cấp một sản lượng điện lớn cho hệ thống điện Quốc gia, cấp nước cho đồng bằng sông Hồng về mùa khô mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Đối với tỉnh Lai Châu, việc xây dựng nhà máy thủy điện tại đây được đánh giá là một cơ hội đặc biệt giúp địa phương chuyển dịch sản xuất, bố trí lại dân cư, cơ cấu kinh tế, xây dựng hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân. Với Mường Tè - một trong số ít huyện đặc biệt khó khăn trong cả nước thì dự án sẽ tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu gồm 3 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW được Quốc hội khóa XII thông qua chủ trương đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư với tổng mức đầu tư sau thuế là 35.700 tỷ đồng; trong đó vốn tự có của EVN chiếm 20%, còn lại 80% là vốn vay thương mại trong, ngoài nước và vay tín dụng ưu đãi đầu tư.

Tại công trình này, EVN-Chủ đầu tư dự án có nhiệm vụ xây dựng công trình thủy điện Lai Châu; khoảng 65km đường giao thông tránh ngập tỉnh lộ 127 với quy mô cấp V miền núi và 20km đường giao thông liên vùng cấp V miền núi đoạn Mường Tè - Pắc Ma; lập Quy hoạch tổng thể bồi thường di dân, tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư dự án bồi thường di dân, tái định cư. Dự án sẽ bồi thường di dân, tái định cư cho 1.331 hộ/5.867 khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp thuộc địa bàn 8 xã và 1 thị trấn; 617 hộ/3.873 khẩu bị ảnh hưởng gián tiếp thuộc địa bàn của 3 xã. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện I là đơn vị tư vấn thiết kế chính. Tổ hợp nhà thầu thi công công trình chính bao gồm: Tập đoàn Sông Đà; các Tổng công ty: Lắp máy Việt Nam , Xây dựng và Phát triển hạ tầng và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Đây là công trình cấp đặc biệt có dung tích toàn bộ hồ chứa 1.215,1 triệu m3, điện lượng trung bình nhiều năm 4.692,6 triệu kWh, ngoài ra còn tăng cho các công trình bậc dưới 105,6 triệu kWh. EVN cho biết, các mốc tiến độ của dự án như sau: Ngăn sông đợt 2 vào tháng 11/2012; Đóng cống dẫn dòng và tích nước hồ chứa cuối tháng 5 năm 2015; Phát điện tổ máy số 1 dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2016 và dự kiến hoàn thành công trình vào năm 2017./.