UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với các ngành về việc học viên Trung tâm cai nghiện bỏ trốn

(THTG) Ngày 30/8, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể liên quan về việc học viên cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Tiền Giang trốn trại vào ngày 11/8/2018.

vlcsnap-2018-08-31-08h50m27s490

Quang cảnh cuộc họp về học viên Trung tâm cai nghiện bỏ trốn. Ảnh: Minh Trí

Theo Ban giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB và XH) tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do hơn 90% học viên đang cai nghiện tại cơ sở nghiện ma tuý đá, ma tuý tổng hợp dễ bị ảo giác, mất kiểm soát hành vi, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn giữa cán bộ với học viên và giữa học viên với học viên.

vlcsnap-2018-08-31-08h50m10s061

vlcsnap-2018-08-31-08h51m37s933

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Trí

Bên cạnh đó, một số cán bộ quản lý tại cơ sở còn hạn chế về trình độ nghiệp vụ, nên có lúc ứng xử chưa hài hoà với học viên, gây ngộ nhận, làm cho  học viên dễ bị kích động; cơ sở vật chất của cơ sở dù được thường xuyên sửa chữa, nâng cấp nhưng vẫn còn chưa đáp ứng với số lượng học viên ngày càng tăng cao…

vlcsnap-2018-08-31-08h52m22s342

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở tạo điều kiện sinh hoạt tốt, kiện toàn ở nhiều bộ phận, tránh trường hợp học viên trốn trại. Ảnh: Minh Trí

Đến thời điểm này, mặc dù hầu hết học viên trốn trại ngày 11/8 đã trở lại cơ sở tiếp tục điều trị, giáo dục và học nghề, cũng như các hoạt động tại cơ sở đã ổn định, nhưng để bảo đảm cho đơn vị hoạt động có hiệu quả, ngăn chặn được tình trạng học viên trốn trại đáng tiếc như vừa qua, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Ban giám đốc Sở LĐ-TB và XH tăng cường công tác kiện toàn bộ máy cán bộ, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Về lâu dài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành, các cấp tham mưu cho UBND tỉnh phương án nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học viên. Ngoài ra, cơ sở cần phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các cuộc tiếp xúc, nói chuyện, sinh hoạt văn nghệ, thể thao,… giúp học viên ổn định tâm lý, nỗ lực điều trị bệnh và rèn luyện, sớm hòa nhập cộng đồng.

    Kim Nữ