Philippines chọn thị trưởng bằng cách tung đồng xu

     Các quan chức bầu cử ở thành phố San Teodoro, một đô thị loại 4 tại tỉnh Oriental Mindoro của Philippines, đã buộc phải sử dụng đến cách tung đồng xu để tìm người chiến thắng trong cuộc chạy đua chức thị trưởng tại đây.

                           Philippines chọn thị trưởng bằng cách tung đồng xu

                         

                                                              Ảnh minh họa: AFP                          

Theo tờ Inquirer, cả hai ứng cử viên Marvic Feraren của đảng Tự do và Salvador Py của đảng Dân tộc chủ nghĩa đều giành được 3.236 phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm 13.5.

Theo quan chức bầu cử địa phương Rene Pagilagan, nghị quyết số 9648 của Ủy ban bầu cử cho phép sử dụng cách rút thăm trong trường hợp có kết quả hòa. Trong một phiên họp công khai, các quan chức đã kêu gọi hiến kế để giúp khai thông thế bế tắc.

“Không hề có phản đối về việc tung đồng xu như là cách rút thăm, nên chúng tôi đã tiến hành”, ông Pagilagan nói với tờ Inquirer.

Kết quả, ông Feraren đã trở thành người chiến thắng hôm 14.5 nhưng chỉ sau đợt tung đồng xu thứ hai, khi ông gieo được ba mặt ngửa trong 5 lần tung đồng xu.

Lần tung đồng xu đầu tiên, khi mỗi ứng cử viên được tung 5 lần, đã cho ra kết quả hòa.