Phe áo đỏ sẵn sàng xuống đường ủng hộ bà Yingluck

Phe áo đỏ cho biết, họ sẵn sàng chứng minh rằng, phần đông người dân Thái Lan vẫn ủng hộ bà Yingluck.

Ngày 11/12, những người ủng hộ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cho biết, họ có thể xuống đường tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền đương nhiệm sau khi những người biểu tình chống Chính phủ gây sức ép buộc bà Yingluck giải tán Hạ viện, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm.

Người biểu tình Thái Lan bên ngoài tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok hôm 10/12 (Ảnh: Reuters)

 Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, Thủ lĩnh Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) (vẫn thường được biết đến là “phe áo đỏ” ở Thái Lan) Jatuporn Promphan khẳng định: “Nhiệm vụ của UDD là huy động người áo đỏ và những người yêu dân chủ, chống các biện pháp của ông Suthep. Chúng tôi sẽ có nhiều người hơn hẳn số lượng người ông Suthep đã huy động”.

Hiện bà Yingluck tuyên bố vẫn sẽ tạm thời nắm giữ vai trò Thủ tướng Thái Lan cho đến khi cuộc tổng tuyển cử mới diễn ra vào ngày 2/2/2014. Đảng cầm quyền Vì nước Thái cho hay, bà Yingluck nhiều khả năng vẫn sẽ là đại diện của đảng này ra tranh cử chức vụ Thủ tướng trong cuộc bầu cử tới.

Bất chấp những động thái nhằm xoa dịu tình hình của Chính phủ, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban ngày 10/12 dẫn đầu khoảng 160.000 người bao vây tòa nhà Chính phủ, đưa ra yêu sách cho bà Yingluck chỉ có 24 tiếng để từ chức.

Sau tuyên bố kiên quyết không từ nhiệm của bà Yingluck, ông Suthep cho rằng, cảnh sát phải bắt giữ bà Yingluck với “tội danh phản quốc” vì đã không đáp ứng các yêu cầu của phe đối lập.

Ông Suthep nói: “Nếu bà ấy không lắng nghe, chúng tôi sẽ tăng cường biểu tình cho đến khi bà và cả gia đình Shinawatra không còn có thể đứng vững được nữa”.

Bác bỏ những lời đe dọa của ông Suthep, Thida Thawornseth, một trong số các nhà lãnh đạo hàng đầu của UDD nói: “Khi Suthep nói thì ông ấy nên nhớ rằng có hàng triệu người Thái ủng hộ ông Thaksin và ủng hộ gia đình Shinawatra”.

Bà Thawornseth nói thêm: “Ông Suthep căn cứ vào đâu để có thể tuyên bố là ông ấy thay mặt cho tất cả người dân Thái Lan? Ông Suthep nói rằng, bà Yingluck dù có đi bất kỳ đâu trên đất nước Thái Lan cũng sẽ chỉ nhận được sự xỉ vả. Ông ta thì sao? Chính ông ta mới là người cần phải lo lắng”.

Lãnh đạo UDD, Jatuporn cho biết, “phe áo đỏ sẽ lập tức xuống đường nếu lực lượng biểu tình do Suthep lãnh đạo sử dụng các hành vi bạo lực nhằm chiếm đoạt quyền lực. Tuy nhiên, ông Jatuporn nhấn mạnh rằng, mục tiêu của “phe áo đỏ” không phải là đối đầu với người biểu tình chống Chính phủ, mà chỉ để cho thấy phần đông người Thái Lan vẫn ủng hộ bà Yingluck.

Làn sóng biểu tình chống chính phủ Thái Lan nổ ra cách đây hơn một tháng, với mục tiêu thành lập một “Hội đồng nhân dân”. Lực lượng biểu tình cho rằng, đây là giải pháp duy nhất nhằm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của gia đình Shinawtra nói chung và ông Thaksin nói riêng trên chính trường Thái Lan./.

Cường Trần/vov.vn