Phát hiện lúa nhiễm xạ cao ở Nhật Bản

       Báo Mainichi ngày 17-11 dẫn lời giới chức tỉnh Fukushima cho hay họ đã tìm thấy lượng phóng xạ vượt mức cho phép trong lúa gặt ở tỉnh này.

Lúa gặt ở tỉnh Fukushima có lượng cesium vượt quá tiêu chuẩn cho phép - Ảnh: Spiral

Đây là lần đầu tiên khu vực bị ảnh hưởng khủng hoảng hạt nhân ở Nhà máy điện Fukushima 1 phát hiện đồng vị phóng xạ cao trong mẫu lúa kể từ khi thảm họa xảy ra ngày 11-3.

Lượng cesium trong mẫu lúa lấy từ khu vực miền núi o­nami cách trung tâm tỉnh vài kilômét về phía đông là 630 becquerel/kg, trong khi giới hạn cho phép của Chính phủ Nhật Bản chỉ là 500 becquerel/kg.

Giới chức Nhật Bản cho biết họ đang tính đến việc cấm xuất khẩu gạo khỏi vùng này. Tuy nhiên, có khoảng 1 tấn gạo đã được xuất khỏi vùng và 1 tấn được đưa đi tiêu thụ trong vùng.

Chính quyền tỉnh cho hay họ sẽ thanh tra lúa gạo trồng ở 150 nông trại tại khu vực phát hiện có phóng xạ. Trước đó, gạo ở vùng Nihonmatsu thuộc tỉnh Fukushima cũng được phát hiện nhiễm xạ nhưng trong giới hạn cho phép.