Phát hiện 3 ô tô chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc

(THTG) Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Tiền Giang cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh tại thị xã Gò Công vừa phát hiện nhiều phương tiện vận tải hàng hóa chưa rõ nguồn gốc.

vlcsnap-2021-10-03-10h33m45s104.png

Một số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại chốt kiểm soát dịch  thị xã Gò Công. Ảnh: Trọng Tín

Theo đó, vào chiều và tối ngày 01-10, các ô tô tải mang biển kiểm soát 63C-07341, 63C-07934 và ô tô khách mang biển kiểm soát 51B-11761 đang di chuyển hướng Long An đi Tiền Giang, khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh tại trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, quốc lộ 50, xã Bình Đông, Thị xã Gò Công, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra các phương tiện nói trên chở 116 cây vải may mặc với trọng lượng gần 74 kg; hơn 1.700 phụ tùng xe gắn máy, 03 thùng thuốc tân dược, laptop và nhiều thiết bị gia dụng khác, nhưng không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hoặc không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc của sản phẩm. Vụ việc được lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm và chuyển Đội quản lý thị trường số 02 Cục Quản lý thị trường Tiền Giang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

vlcsnap-2021-10-03-10h33m24s521.png

vlcsnap-2021-10-03-10h31m59s909.png

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm và chuyển Đội quản lý thị trường số 02 xác minh xử lý theo quy định. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó vào chiều ngày 30-9, lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh tại tỉnh lộ 879 xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo cũng đã phát hiện một tô tô tải chở 36 cây vải không có  hóa đơn chứng từ.

Mạnh Cường