Peru: Báo động khẩn vì núi lửa phun trào

Núi lửa Ubinas, nằm ở phía Nam thủ đô Lima, đã phun những cột tro bụi khổng lồ cao tới 4.800m vào không trung, sau nhiều năm ngủ yên.

Núi lửa Ubinas đã hoạt động trở lại.

Chính quyền đã ban bố tình trạng báo động khẩn cấp ở mức báo động cam.

Giới chức Peru cũng cho biết họ đang sơ tán người dân sống gần khu vực núi lửa.

Theo ông Martín Vizcarra, người đứng đầu tỉnh Moquegua, hoạt động phun trào của núi lửa lần này ảnh hưởng đến khoảng 5.000 người dân sinh sống xung quanh.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy lợi Peru Juan Manuel Banites cho biết sẽ phải mất khoảng ba ngày để hoàn tất công tác sơ tán do nhiều người dân không ý thức được mức độ nguy hiểm.

Ubinas là núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Peru.

Nguồn Chính phủ