Nữ hoàng Anh- Biểu tượng của thời trang thế giới

90 tuổi nhưng Nữ hoàng Anh vẫn luôn là một trong những biểu tượng của thời trang thế giới

Không có nhiều nữ chính trị gia sở hữu một phong cách thời trang được biết đến trên toàn thế giới và thật sự xứng đáng với danh phong biểu tượng thời trang. Công nương Jacqueline Kennedy và cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher có thể đã đến rất gần những tiêu chí trên, nhưng người phụ nữ thật sự thành công trong việc trở thành một tượng đài thời trang toàn cầu chính là Nữ hoàng Elizabeth II. Bước sang tuổi 90, Nữ Hoàng Anh không chỉ là người ngồi trên ngai vàng nước Anh lâu nhất, mà còn là người đã định hình nên phong cách của chế độ dân chủ thời hiện đại, là tiêu chuẩn vàng, là thước đo chuẩn mực cho hình ảnh của bất kỳ nữ hoàng nào trên thế giới hiện nay.

Kể từ khi chính thức nhận vương vị vào năm 1953, không chỉ Nữ hoàng Elizabeth thay đổi, mà cả thế giới thời trang cũng không còn như trước. Nhưng người nào có thể sở hữu một phong cách thời trang dành cho nguyên thủ quốc gia tuyệt đối uy quyền, nhưng vẫn luôn hợp thời, hợp tuổi trong suốt 12 đời Thủ tướng, từ những thập niên 60 thế kỷ trước với văn hóa swing, rock, rồi thời kỳ biến động hoàng gia vì scandal hôn nhân của Thái tử Charles và Công nương Diana, cho đến kỷ nguyên kỹ thuật số và điện tử, và gần đây là đoạn phim quảng bá cho Olympic London 2012 với nam tài tử Daniel Craig? Câu trả lời chỉ có một.

Nữ hoàng Elizabeth II bắt đầu ngai vàng của mình với những ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm và dưới sự ảnh hưởng to lớn từ người cha. Sau sự kiện thoái vị của Edward VIII, Vua George VI muốn Hoàng gia và gia đình của mình không đi theo lối sống xa hoa và thời thượng của người chị dâu Wallis Simpson. Vì vậy Elizabeth II chưa bao giờ thực sự thể hiện những say mê về thời trang. Tuy nhiên, Karl Lagerfeld, nhà thiết kế tài năng của Chanel lại cho rằng: “Nữ hoàng luôn chuẩn mực, không bao giờ mắc lỗi thời trang. Nói theo ngôn ngữ của chúng ta ngày hôm nay, bà có phong cách hoàn hảo.”


Lần duy nhất Nữ hoàng chọn mặc quần dài xuất hiện trước công chúng


Nữ hoàng Anh trong chuyến công du Barcelona năm 1988

Phong cách ăn mặc của cô bé Elizabeth không khác biệt so với phần còn lại của nước Anh vào những năm tháng trong Thế chiến thứ Hai. Ấn tượng đầu tiên của dư luận về phong cách của Nữ hoàng có lẽ là chiếc váy cưới nổi tiếng trong lễ thành hôn với Quân Vương Philip Mountbatten vào năm 1947. Cho đến thời điểm hiện tại, Elizabeth II vẫn giữ nguyên thói quen giản dị trong ăn mặc, không ngần ngại đem giày dép, túi xách đi sửa để có thể dùng lại nhiều lần.

Vẫn được coi là Nữ hoàng của công việc, phong cách thời trang của Elizabeth II phản ánh đúng điều này. “Quần áo của bà luôn có đặt tiêu chí ứng dụng cao lên hàng đầu,” Steward Parvin, nhà thiết kế người Anh, một trong những người phụ trách may trang phục cho Nữ Hoàng trong những năm gần đây cho biết.

Trước khi trở thành Nữ hoàng, Elizabeth II từng là thợ máy thực tập tại một cơ quan chính phủ, vì vậy bà hiểu rõ những giá trị của bộ đồng phục và từng bước tạo ra một “bộ đồng phục” của riêng mình. Sự kết hợp của áo khoác và váy trơn màu rực rỡ, giày da đen (mỗi đôi giày mới của Nữ hoàng đều được một nhân viên chuyên đi thử trong một thời gian để đảm bảo bà có cảm giác thoải mái nhất), túi xách, mũ, khăn quàng và găng tay hợp màu- tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng đến nỗi, cho dù Nữ hoàng không mặc, người ta cũng có thể lập tức nhận ra đó là trang phục của bà.


Nữ hoàng Anh không ngần ngại trở thành người nổi bật nhất (ảnh: Internet)

Người đứng đầu Hoàng gia Anh cũng không ngần ngại trở thành người nổi bật nhất trong đám đông. “Tôi phải được nhìn thấy để có thể được tin tưởng,” bà từng nói. Để tối đa hóa ấn tượng cho mỗi lần xuất hiện của mình, các sự kiện bà tham gia thường diễn ra vào ban ngày nhiều hơn so với buổi tối, và một ngày bà có thể thay đến năm bộ quần áo.


Ô luôn có viền cùng màu với trang phục (ảnh: Internet)


Nữ Hoàng luôn sử dụng khăn quàng của Hermes (ảnh: Internet)

Kể từ năm 2012, khi tạp chí thời trang Vogue Anh quốc đưa ra thống kê về bảng màu rực rỡ thường sử dụng trong trang phục của Nữ hoàng mỗi năm (29% là màu xanh, 10% hồng, 13% họa tiết hoa), dường như điều này càng được Elizabeth II vận dụng nhiều hơn cho phong cách thời trang của mình. Bà có lẽ là một ví dụ thành công nhất của việc tuổi tác vẫn có thể đi kèm với cả sự thanh lịch và trẻ trung; và xu hướng, càng lớn tuổi, càng mặc quần áo màu sắc tươi sáng hơn.


Thống kê màu sắc trang phục Nữ Hoàng thường mặc của Vogue Anh
Trong số không nhiều những nhà thiết kế từng làm việc cho Nữ Hoàng Anh có Norman Hartnell (từng là nhà thiết kế ưa thích của mẹ bà), và Hardy Amies, một thợ may nổi tiếng của Saviel Row – khu phố tập trung những tiệm may hàng đầu của nước Anh. “Tôi không thiết kế quần áo cho Nữ Hoàng,” Amies từng nói, “Bà tự chọn quần áo cho mình. Chúng tôi chỉ là người cung cấp quần áo- đó là sự khác biệt.”


Nữ hoàng trong lễ thành hôn của Hoàng tử Williams (ảnh: Telegraph)
Phong cách của Elizabeth II chỉ có chút thay đổi vào một số thời điểm nhất định như trở nên nữ tính hơn vào những năm 1970 với sự cố vấn thời trang của Ian Thomas, và có chút bảo thủ hơn vào những năm 1980, khi các hoàng tử và công chúa của bà nhận được sự chú ý nhiều hơn từ truyền thông và người dân.

Gần đây nhất, sau khi trở thành trợ lý riêng và cố vấn thời trang cho Nữ Hoàng, nhà thiết kế phục trang và mũ Angela Kelly cùng Parvin đã tạo một số bộ trang phục đặc biệt gây ấn tượng với sắc màu rực rỡ, nhất là trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Elizabeth II vào năm 2012.

Những gì bạn chưa biết về phong cách thời trang của Nữ hoàng Anh

Nữ hoàng luôn đi giày cao 5 phân

Mỗi đôi giày da đen của Nữ Hoàng đều cao chừng 5 phân và có đế lót bên trong để đảm bảo bà luôn cảm thấy thoải mái tối đa

Nữ hoàng không bao giờ tháo áo khoác trước công chúng

Váy của bà luôn có độ dài dưới đầu gối và được thiết kế để không bao giờ bị tốc ngược khi gặp gió lớn

Nữ hoàng chỉ mặc quần dài trước công chúng đúng một lần

Trong chuyến thăm Hoàng gia đến Canada vào năm 1970, nhà thiết kế Ian Thomas đã chọn một chiếc quần chất liệu lụa nhằm đem đến một phong cách hiện đại hơn cho Nữ Hoàng

Nữ hoàng sở hữu hơn 200 chiếc túi xách hiệu Launer

Kiểu túi ưa chuộng của bà là Royale và Traviata.

Khăn lụa của Nữ Hoàng phải là thiết kế của Hermés

Bà có một bộ sưu tập đồ sộ các mẫu khăn vuông của nhà mốt đến từ nước Pháp

Mỗi bộ trang phục của Nữ hoàng đều có một chiếc ô thiết kế riêng

Bà dùng những chiếc ô trong suốt của nhãn hiệu Anh quốc Fulton, có viền đồng màu với màu trang phục

Mỗi bộ trang phục đều phải có khóa kéo

Từ thực tế là Nữ Hoàng có thể thay nhiều trang phục trong một ngày, các bộ quần áo của bà đều phải có khóa kéo để đảm bảo người mặc có thể thay ra, mặc vào một cách nhanh nhất.

Nguồn Toquoc.vn