“Nổi bật của năm 2014 là giữ được chủ quyền quốc gia”

Trong ngày đầu tiên Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá rất cao việc giữ gìn thành công chủ quyền nước ta trong năm 2014.

Năm 2014 thực hiện thành công mục tiêu kép

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm 2014, tình hình kinh tế, chính trị có những diễn biến bất thường, gây ảnh hưởng bất lợi tới nước ta, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định tốt hơn, dấu hiệu phục hồi tích cực hơn nhưng hạn chế, yếu kém khó khăn, thách thức còn lớn.


ảnh nguồn: Chinhphu.vn

Dẫn lại sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền nước ta hồi tháng 5/2014, Thủ tướng cho rằng, sự kiện này đã đe dọa hòa bình, ổn định đất nước mà nếu xử lý như thế nào đó sẽ dẫn tới xung đột, mất ổn định.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Sự kiện này cũng đã tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế, xã hội nước ta trên rất nhiều mặt nhưng tôi chỉ nêu ra hai vấn đề thôi: Thứ nhất,  mất 1 triệu khách du lịch khiến năm 2014 chỉ có thu hút được 8 triệu du khách quốc tế; Thứ hai, cũng từ vụ việc này, đồng bào ta biểu tình phản ứng hành động ngang ngược của Trung Quốc, thì một số phần tử xấu đã lợi dụng vi phạm pháp luật, đập phá khiến hơn 1.000 doanh nghiệp đang sản xuất, xuất khẩu phải ngừng hoạt động. Đó là chưa nói tới thiệt hại tài sản chúng ta phải mất nhiều công sức để khôi phục. Chúng ta thực hiện mục tiêu năm 2014 trong bối cảnh có nhiều khó khăn như vậy”.

Thủ tướng cũng cho hay, thời điểm đó, Bộ Chính trị đã trực tiếp chỉ đạo 3 yêu cầu lớn mà chúng ta phải làm được đó là: bảo vệ chủ quyền, giữ gìn môi trường hòa bình, xây dựng đất nước và cũng phải giữ được mục tiêu tăng trưởng.

“Chúng ta đã thực hiện mục tiêu kép cho năm 2014 và tôi đi thẳng vào vấn đề nổi bật lên của năm 2014 là giữ được chủ quyền quốc gia. Đây là việc thiêng liêng lắm.Khi xảy ra việc ở Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh, chúng ta đã tập trung chỉ đạo ngăn chặn ổn định ngay, nên tới  nay ta giữ được chủ quyền quốc gia, hòa bình và ổn định”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng thông qua việc này, Thủ tướng cho rằng, cả nước đã tạo được sự đoàn kết, nhất trí của toàn dân tộc, cả trong và ngoài nước với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Hơn 4 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, đâu có người Việt ở đó đều có biểu tình phản đối, hướng về tổ quốc. Trong cả nước, người dân đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao.
Thủ tướng cũng chỉ ra những cái chưa được của năm 2014 như kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, nhưng nhìn vào cơ cấu ngân sách Nhà nước là đáng lo ngại.Một nhấn mạnh nữa mà Thủ tướng lưu ý, đó là trong bối cảnh như vậy, chúng ta vẫn hoàn thành đạt và vượt hầu hết các mục tiêu. chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà Đảng và Quốc hội đề ra cho năm 2014, tạo tiền đề thuận lợi thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2015

“Ngân sách quốc gia mà chi thường xuyên lại là chủ yếu còn lại một phần trả nợ. Chi đầu tư giảm trong khi nhu cầu đầu tư ngày càng cao, thu nội địa tăng nhưng tăng chậm. Bội chi có giảm nhưng chưa đạt được kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế hiện nay là chưa lành mạnh” – Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng còn chỉ ra sức cạnh tranh của nền kinh tế, môi trường kinh doanh, ba đột phá chiến lược hay một số vấn đề xã hội vẫn còn nhiều bức xúc. Nhân dân cũng chưa hài lòng với hiệu lực, hiệu quả điều hành của Chính phủ, một bộ phận cán bộ, công chức đạo đức yếu kém, nhũng nhiễu, phiền hà nhân dân; tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi…

Kiến nghị Chính phủ nên mua dầu dự trữ

Thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kiến nghị với Chính phủ cần nghiên cứu cơ chế, chính sách thông thoáng hơn để huy động nguồn lực xã hội nếu không sẽ trở thành rào cản. Đó là các lĩnh vực: đất đai, mặt bằng, thủ tục đầu tư, ứng dụng công nghệ cao… để nâng cao năng suất lao động.

Ông Thảo cũng đề nghị tách Sở Du lịch ra khỏi Sở Văn hóa thể thao và du lịch để du lịch có thể phát huy được nguồn lực.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hồng Quân đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ với nhiều sự kiện phức tạp trong vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam. Đây là 77 ngày đêm thử thách, đấu trí của cả hệ thống chính trị.

Ông đề nghị, những ngày qua giá dầu tiếp tục giảm, giá vàng lại đang tăng nhẹ cần theo dõi sát sao. “Chính phủ nên nghiên cứu tăng cường mua dầu dự trữ vì đây là cơ hội quan trọng. Đồng thời tạm ngưng hoặc giảm sản lượng khai thác dầu, tăng dự trữ dầu thay vì dự trữ ngoại hối. Trong nhóm giải pháp, Chỉnh phủ nên có giải pháp cụ thể cho vấn đề này” – ông Quân kiến nghị.

Ông Quân cũng cho rằng, Chính phủ nên nghiên cứu chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng khung pháp lý rõ ràng, cụ thể cho việc phát triển vùng. “Tôi đề xuất nên thành lập mô hình cơ quan tư vấn phát triển vùng cho 6 vùng kinh tế bởi nhiều vấn đề phát triển phải vượt qua ranh giới hành chính để phát triển cho toàn vùng” – ông Quân nói.

Kỳ họp này kéo dài từ ngày 29-30/12./.

Nguồn Tổ quốc