Những chiếc xe lăn nghĩa tình cho người khuyết tật

(THTG) Ngày 6-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

vlcsnap-2022-10-06-14h45m05s421.png

vlcsnap-2022-10-06-14h45m32s115.png

Những người khuyết tật vui mừng nhận quà của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Nguyên

Đợt này, Hội đã trao 21 chiếc xe lăn cho 21 người khuyết tật được chọn từ các huyện, thị, thành trong tỉnh. Trị giá mỗi chiếc xe lăn hơn 1.600.000 đồng. Đây là mẫu xe lăn được thiết kế nhỏ, gọn, rất thuận tiện cho người sử dụng và là món quà ý nghĩa giúp cho người khuyết tật có thể tự di chuyển thuận lợi, dễ dàng hơn. Đồng thời cũng là phương tiện mưu sinh, giúp giảm bớt gánh nặng về chăm sóc, nuôi dưỡng đối với người thân, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, khích lệ người khuyết tật có thêm nghị lược vượt qua mặc cảm bản thân, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

Đây là đợt trao xe lăn thứ 3 trong năm 2022 của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang.

Yến Vân